Sở Tài nguyên và Môi trường Gia Lai chi hơn 15 tỉ đồng làm dự án gây lãng phí

(PLO)- Sở TN&MT lập “thiết kế - dự toán” gói thầu đo đạc trị giá hơn 15 tỉ đồng tại bốn công ty lâm nghiệp ở huyện Kbang không có hiệu quả, gây lãng phí. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, thông tin của PLO cho biết, Thanh tra tỉnh Gia Lai đã có kết luận thanh tra gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai về việc Sở TN&MT lập “thiết kế - dự toán” gói thầu đo đạc trị giá hơn 15 tỉ đồng tại bốn công ty lâm nghiệp ở huyện Kbang không có hiệu quả, gây lãng phí.

Bốn đơn vị được Sở TN&MT tỉnh Gia Lai lập dự án thiết kế kỹ thuật – dự toán gói thầu “lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, gồm: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai, Lơ Ku, Hà Nừng và Đắk Roong (huyện Kbang, Gia Lai).

Sở Tài nguyên Môi trường thiết kế gói thầu đo đạc các công ty lâm nghiệp huyện Kbang, Gia Lai gây lãng phí
Một diện tích rừng tại Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Lơ Ku bị hủy hoại trồng keo lai năm 2018. Ảnh: LK.

Kết quả Thanh tra, Sở TN&MT không làm đúng theo hướng dẫn Thông tư 07 của Bộ TN&MT dẫn đến kết quả đo đạc, lập bản đồ địa chính không xác định được chi tiết diện tích các loại đất: đất có rừng, đất trống, đất khoanh nuôi rừng tự nhiên.

Đến nay không có cơ sở để xác định có bao nhiêu diện tích rừng tự nhiên, rừng trồng, đất trống bị mất, lấn chiếm và nguyên nhân. Đồng thời, việc đo đạc này còn chưa xác định đúng chủ quản lý rừng, chưa đánh giá đúng loại đất theo hiện trạng dẫn đến không có cơ sở để xây dựng và thẩm định phương án sử dụng đất.

Do vậy, khi lập phương án sử dụng đất, các công ty lâm nghiệp không có số liệu về diện tích đất rừng, diện tích đất trống, đất rừng sản xuất, phòng hộ… để thực hiện, buộc phải dùng số liệu cũ theo quy hoạch ba loại rừng năm 2008, kiểm kê rừng năm 2014.

Trước đó, thực hiện Nghị định 118 của Chính phủ và Thông tư 02 của Bộ NN&PTNT về sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sở TN&MT hợp đồng với Công ty TNHH Bất động sản và Dịch vụ địa chính Hà Nội tiến hành điều tra khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán gói thầu và được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện không đạt mục tiêu đề ra là xác định diện tích chi tiết các loại đất, hiện trạng đất, không có cơ sở để xác định diện tích rừng đã bị mất là bao nhiêu và chưa xác định đúng chủ quản lý đất.

Sở Tài nguyên Môi trường thiết kế gói thầu đo đạc các công ty lâm nghiệp huyện Kbang, Gia Lai gây lãng phí
Thanh tra xác định bốn công ty lâm nghiệp ở huyện Kbang có hơn 1.000 ha rừng bị chồng lấn, lấn chiếm.

Thanh tra xác định, các công ty lâm nghiệp đã thiếu trách nhiệm trong quản lý sử dụng đất, quản lý bảo vệ rừng được giao để xảy ra tình trạng rừng được giao, cho thuê còn tình trạng chồng lấn, lấn chiếm hơn 1.000 ha.

Từ kết quả trên, Thanh tra tỉnh Gia Lai kiến nghị UBND tỉnh Gia Lai, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo Sở TN&MT trong việc tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Thiết kế - dự toán gói thầu, dẫn đến không mục tiêu dự án đề ra, gây lãng phí ngân sách.

Chỉ đạo sở này tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong việc lập thiết kế kỹ thuật - dự toán dự án.

Đề nghị Sở NN&PTNT tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể và các cá nhân có liên quan đến sai phạm trong việc tham gia thẩm định phương án sử dụng đất khi chưa đầy đủ cơ sở thẩm định; các công ty lâm nghiệp liên quan tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân để xảy ra các sai phạm; phối hợp với các đơn vị liên quan khắc phục, rà soát lại loại đất, loại rừng đang quản lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.