Sở Tài chính Đắk Nông đề xuất gì khi sáp nhập vào tỉnh Lâm Đồng?

(PLO)- Sở Tài chính Đắk Nông đề xuất khi sáp nhập tỉnh nên bố trí một bộ phận ở lại tỉnh cũ để thẩm định thực tế các dự án đầu tư trong, ngoài ngân sách.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quyền Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông vừa có công văn gởi Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng về xây dựng phương án bố trí công chức và người lao động làm việc đồng thời tại địa phương.

sở tài chính
Trụ sở Sở Tài chính Đắk Nông.

Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông nhận được Công văn ngày 21-4 của Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng, về việc xây dựng phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc đồng thời tại địa phương.

Theo Sở Tài chính Đắk Nông: Căn cứ lĩnh vực quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và yêu cầu nhiệm vụ vị trí công việc có thể bố trí công chức làm việc đồng thời ở 3 địa phương, hiện nay việc tham mưu, xử lý các nhiệm vụ thuộc tất cả các lĩnh vực ở tất cả các phòng Sở Tài chính chủ yếu trên môi trường mạng.

"Vì vậy việc làm việc ở tai trụ sở chính ở Lâm Đông hay ở Đăk Nông, Bình Thuận cũng cơ bản giống nhau, quan trọng là phương pháp điều hành, ngay cả việc họp, hội nghị cũng họp trực tuyến... Hơn nữa cơ sở vật chất, tài sản, tài liệu, trang thiết bị của Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận hiện nay để phục vụ nhiệm vụ chuyên môn là rất lớn nếu phải di dời ngay về Lâm Đồng, sẽ khó khăn cho việc sắp xếp, bố trí và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động”- công văn của Sở Tài chính Đắk Nông nêu.

Do đó, Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông đề xuất ngay sau khi có quyết định thành lập tỉnh Lâm Đồng mới, đề xuất Lãnh đạo Sở (thậm chí có thể phân công luân phiên một phó giám đốc Sở ở lại điều hành, chỉ đạo) và Trưởng các phòng và một vài chuyên viên một số phòng chuyên môn của các phòng thuộc Sở Tài chính tỉnh Đắk Nông, Bình Thuận, qua tỉnh mới nhận nhiệm vụ công tác trước (Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông sẽ gửi danh sách cụ thể các cán bộ, công chức, người lao động trước khi có quyết định nhập tỉnh).

Đối với các bộ phận còn lại (gồm: Phó Trưởng phòng, chuyên viên, nhân viên) giữ nguyên trạng, bố trí làm việc tại địa phương để thực hiện nhiệm vụ được thuận lợi, liên tục, không gián đoạn.

“Hơn nữa việc bố trí các bộ phận ở lại tham mưu không những không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chuyên môn, mà có những nhiệm vụ còn thuận lợi, đỡ tốn kém cho nhà nước hơn như đi thẩm định thực tế các dự án đầu tư, trong, ngoài ngân sách... Ngoài ra còn giải quyết được những khó khăn cho tỉnh mới khi phải bố trí trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, trang thiết bị... đỡ khó khăn cho cán bộ, công chức khi phải xa nhà, ảnh hưởng đến sức khỏe, cuộc sống hạnh phúc gia đình, chưa nói đến việc an toàn khi phải đi lại xa một quãng đường dài gần 200 km”, công văn của Sở Tài chính Đắk Nông đề xuất.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.