Sở Quy hoạch: Đường Trường Chinh có cong nhưng là “cong mềm mại”

Phó giám đốc Sở QHKT Hà Nội thừa nhận đường Trường Chinh có cong so với quy hoạch chung ban đầu, nhưng đó là đường “cong mềm mại” và điểm cong đó vẫn phù hợp với quy chuẩn.
Lãnh đạo Sở QHKT Hà Nội tổ chức thông tin báo chí về dự án đường Trường Chinh vào chiều 8/4 (Ảnh: Nguyễn Dũng)
Lãnh đạo Sở QHKT Hà Nội tổ chức thông tin báo chí về dự án đường Trường Chinh vào chiều 8/4
(Ảnh: Nguyễn Dũng)

Trước phản ánh của dư luận, báo chí trong thời gian qua, chiều 8/4 Sở QKKT Hà Nội đã có buổi thông tin báo chí xoay quanh dự án đường Trường Chinh mà thành phố đang thực hiện.

Nhiều câu hỏi từ phía phóng viên đặt ra là: đường Trường Chinh có bị cong hay không? Vì sao đường đang thẳng lại thành cong? Việc triển khai thực hiện có vi phạm so với quy hoạch mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt? Hà Nội có điều chỉnh lại quy hoạch?...

Trả lời những băn khoăn của các cơ quan báo chí, Phó giám đốc Sở QHKT Hà Nội Dương Đức Tuấn khẳng định không có khái niệm điều chỉnh chỉ giới đường đỏ, cũng không có bất kỳ tác động lợi ích nhóm nào để điều chỉnh chỉ giới đường từ thẳng thành cong.

Ông Tuấn giải thích, theo quy hoạch chung được Thủ tướng phê duyệt đến năm 2020, hướng tuyến chỉ giới đường đỏ của đường Trường Chinh là đường thẳng. Nhưng từ quy hoạch chung (tỷ lệ 1/10.000) đến quy hoạch chi tiết cuối cùng (tỷ lệ 1/500) là một quá trình cụ thể hóa hướng tuyến. Luật Xây dựng cho phép được nghiên cứu cụ thể hóa quy hoạch chi tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.

Từ đó đã có sự điều chỉnh thành “hơi cong” và là “cong mềm mại” chứ không phải “quá cong”.

Theo Sở QHKT đoạn cong đường Trường Chinh được điều chỉnh vẫn đảm bảo quy chuẩn (Ảnh Nguyễn Dũng)
Theo Sở QHKT đoạn cong đường Trường Chinh được điều chỉnh vẫn đảm bảo quy chuẩn
(Ảnh Nguyễn Dũng)

Về lý do phải điều chỉnh thành “hơi cong”, theo ông Tuấn, trên đoạn đường này có đất của Bộ Quốc phòng, vì thế trước khi triển khai buộc phải xin ý kiến vì lý do Quốc phòng. Phía Quân chủng phòng không không quân và một số cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã có 2 văn bản yêu cầu phải điều chỉnh xuống phía Nam khoảng 20 mét.

Trước đề nghị đó, TP đã thực hiện điều chỉnh 20 trên tổng số 800 mét đi qua khu đất của Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên ông Tuấn khẳng định, việc điều chỉnh đó vẫn hoàn toàn đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và đảm bảo tiêu chuẩn.

Về thực trạng nhìn từ Ngã Tư Sở thấy các đoạn cong, ông Tuấn giải thích do một bên đường chưa được GPMB nên mới có cái nhìn cảm quan như thế, còn thực chất con đường không phải cong đến mức như thế.

Phó giám đốc Sở QHKT cũng khẳng định dự án này được thực hiện công phu, có sự trao đổi của nhiều cơ quan đơn vị, và “không hề có lợi ích cá nhân nào cả, cũng không hề có cơ sở nào khẳng định điều đó”.

“Đường thẳng cong chỉ diễn ra trong 20 mét thuộc khu vực đất của Bộ Quốc phòng. Chỉ giới đường đỏ của dự án mang tính khả thi rất cao. TP sẽ ổn định chỉ giới đường đỏ nhanh nhất để triển khai dự án này” – ông Tuấn nói.

Cũng vào chiều 8/4, Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Thịnh cho biết: Chỉ giới đường đỏ dự án được thực hiện trên cơ sở chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Nhưng từ quy hoạch chung, đến quy hoạch chi tiết để triển khai thực hiện là một quá trình rất dài với nhiều khó khăn phức tạp, cần phải lường trước được.

Khi triển khai thực hiện, TP phải xin ý kiến rộng rãi của các cơ quan và cộng đồng. Trước ý kiến của Bộ Quốc phòng và ý kiến rộng rãi từ người dân, đường Trường Chinh được điều chỉnh nhưng vẫn đảm bảo theo quy chuẩn. 

Nếu phương án điều chỉnh đảm bảo lợi ích kinh tế, ổn định tình hình xã hội, ít động đến đất của người dân nhất thì nên lựa chọn.

Theo Nguyễn Dũng (infonet)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.