Sở Nông nghiệp nêu trách nhiệm vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar

(PLO)- Để xảy ra việc phá rừng đặc dụng Nam Kar, trách nhiệm trước hết thuộc về chủ rừng là Ban quản lý rừng đặc dụng (BQLRĐD) Nam Kar.

Liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng Nam Kar mà PLO đã liên tục phản ánh, Sở NN&PTNT Đắk Lắk vừa có văn bản phản hồi. Theo đó, Sở này chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm giao Hạt Kiểm lâm huyện Krông Ana chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

Rừng đặc dụng bị tàn phá nghiêm trọng. Ảnh H.TRƯỜNG

Qua kiểm tra ban đầu, Đoàn kiểm tra gồm Hạt kiểm lâm Krông Ana, Công an huyện và cơ quan liên quan phát hiện ba vị trí xảy ra phá rừng. Cụ thể, số gỗ bị lâm tặc cưa xẻ và bỏ lại hiện trường thuộc các tiểu khu 1023, 1024, 1025 do Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar và UBND xã Bình Hòa quản lý với khối lượng khoảng 3,5m3.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra chưa xác định được đối tượng có liên quan; thời điểm khai thác gỗ qua kiểm tra xác định xảy ra vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10.

Trên cơ sở đó, Sở có chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Krông Ana, BQLRĐD Nam Ka phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan tiếp tục mở rộng kiểm tra hiện trường, xác minh, điều tra làm rõ đối tượng, hoàn tất hồ sơ vụ vi phạm khai thác gỗ trái pháp luật và chủ động rà soát toàn bộ khu vực xảy ra vi phạm.

Trong ngày 27-11, đoàn tiếp tục kiểm tra thực tế tại hiện trường theo hình ảnh thông tin báo chí phản ánh và mở rộng kiểm tra hiện trường.

Nhiều cây cổ thụ bị đốn hạ cưa xẻ ngang nhiên trong rừng. Ảnh H.TRƯỜNG

Đoàn kiểm tra phát hiện một số gốc cây bị cắt hạ, bìa bắp, ngọn và những phần sâu bọng, lóng, hộp gỗ nằm rải rác tại hiện trường, một số đã xẻ khúc đưa đi. Qua đo đếm khối lượng gỗ còn lại hiện trường tại thời điểm kiểm tra gồm 20,997 m3, trong đó gỗ tròn 12 lóng (14,963 m3); gỗ xe 22 tấm, hộp (6,034 m3) và 11 gốc (10 gốc còn mới, 1 gốc đã cũ, có đường kính từ 25 cm - 130cm; chủng loại từ nhóm III đến nhóm VIII.

Đối chiếu với bản đồ theo dõi diễn biến rừng năm 2018 thì vị trí khai thác gỗ trên thuộc các tiểu khu 1023, 1024, 1025 lâm phần do Ban Quản lý rừng đặc dụng Nam Ka và UBND xã Bình Hòa quản lý.

Ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Kar lại khẳng định không xảy ra phá rừng trong thời gian gần đây khi trao đổi với PV. Ảnh H.TRƯỜNG

“Như vậy, nội dung phản ánh tình trạng khai thác gỗ xảy ra trên lâm phần quản lý của Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka thuộc địa giới hành chính xã Bình Hòa, huyện Krông Ana là có xảy ra. Trách nhiệm trước hết thuộc về Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka và UBND xã Bình Hòa, huyện Krông Ana khi không kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời” văn bản nêu.

Những tấm gỗ khủng được đưa ra khỏi rừng. Ảnh H.TRƯỜNG

Hiện nay, Sở NN&PTNT tiếp tục chỉ đạo BQLRĐD Nam Ka phối hợp với các cơ quan chức năng thiết lập và hoàn tất hồ sơ vụ vi phạm khai thác gỗ trái pháp luật để xử lý hoặc chuyển các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời làm rõ nguyên nhân, mức độ xâm hại và trách nhiệm của BQLRĐD Nam Ka. Kết quả phải báo về Sở NN&PTNT để xem xét, xử lý trách nhiệm củ cá nhân có liên quan.

Trước đó, PV phát hiện hàng loạt cây gỗ khủng bị đốn hạ và cưa xẻ trong rừng đặc dụng. Tuy nhiên, trả lời PV PLO, ông Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc BQLRĐD Nam Kar, khẳng định trong thời gian gần đây thường xuyên kiểm tra và không phát hiện tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn quản lý. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.