Sở Nội vụ TPHCM thông tin về số biên chế bố trí năm 2025

(PLO)- TP.HCM bố trí biên chế 10.073 cán bộ, công chức cấp huyện trở lên là đúng số biên chế Trung ương giao,không tăng so với các năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở Nội vụ TP.HCM, số biên chế 10.073 cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được TP.HCM bố trí năm 2025 đúng số biên chế Trung ương giao và thực tế cán bộ, công chức cấp huyện trở lên của Thành phố, không tăng so với các năm.

Tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP.HCM khóa X (ngày 11-12), HĐND TP.HCM đã thông qua việc bố trí 107.021 biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn TP năm 2025. Trong đó có 10.073 cán bộ, công chức (không bao gồm cán bộ, công chức cấp xã).

Khi so sánh số lượng biên chế Trung ương giao cho TP.HCM, có ý kiến cho rằng số lượng biên chế cán bộ, công chức của TP.HCM năm 2025 tăng gần 3.000 biên chế so với giai đoạn 2023 - 2026 (6.777 biên chế) và năm 2024 (7.134 biên chế). Liệu việc này có đi ngược với chủ trương sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Trung ương đang làm?.

Số biên chế chênh lệch không phải do TP.HCM sử dụng không đúng hay tăng biên chế mà do yếu tố lịch sử từ năm 2023 trở về trước, số biên chế thực tế TP.HCM đã cao hơn số biên chế được Trung ương giao (gần 10.000 biên chế có mặt so với 6.777 biên chế được giao, theo đó sẽ cao hơn gần 3.000 biên chế).

Hiện nay, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định giao biên chế năm 2025, trong đó đã ghi nhận và giao cho Khối chính quyền TP.HCM số lượng 10.073 biên chế cán bộ, công chức cấp huyện trở lên. Số biên chế vừa qua do UBND TP trình và được HĐND TP thông qua đúng bằng số biên chế thực tế đang có của TP và đúng số biên chế Trung ương giao cho Thành phố trong năm 2025.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy đang diễn ra hiện nay, Thành phố luôn chấp hành đúng theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, việc tinh gọn bộ máy cũng sẽ gắn liền với công tác tinh giản biên chế theo từng giai đoạn, lộ trình do Trung ương quy định.

Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, TP.HCM sẽ tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện việc sắp xếp bộ máy, biên chế đảm bảo “tinh gọn – mạnh – hiệu năng – hiệu lực – hiệu quả” đáp ứng được yêu cầu phát triển của Thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.