Số nhiễm COVID-19 tại cơ sở cai nghiện Bố Lá thấp hơn nhiều so với test nhanh

(PLO)- Kết quả xét nghiệm PCR cho thấy số người nhiễm COVID-19 tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá ít hơn so với kết quả test nhanh.

Ngày 23-7, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, qua test nhanh tại cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, có 506 trường hợp dương tính với COVID-19.

Tuy nhiên kết quả xét nghiệm PCR chỉ có 18 cán bộ dương tính, còn kết quả xét nghiệm của hơn 600 học viên vẫn đang chờ kết quả.

Như vậy có thể đánh giá, số ca nhiễm chính xác sẽ thấp hơn so với kết quả test nhanh ban đầu.

Trước đó, qua xét nghiệm nhanh có 56 cán bộ dương tính.

Công an tỉnh Bình Dương tăng cường lực lượng đảm bảo ANTT tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá. Ảnh: CACC

Ông Quyên cũng cho biết thêm, hiện Công an tỉnh Bình Dương đã cử lực lượng Cảnh sát cơ động phối hợp với Công an huyện Phú Giáo tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự, vòng ngoài cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, không để trường hợp các học viên hoang mang vì dịch bệnh.

Tại buổi họp báo, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cũng cho biết, dịch bệnh tại Bình Dương đang diễn biết hết sức phức tạp. Bình Dương đang huy động tổng lực để chống dịch. Ưu tiên hàng đầu hiện nay là dập dịch, không để dịch bệnh tiếp tục lây lan.

Ông Võ Văn Minh-Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết đang huy động tổng lực ưu tiên chống dịch COVID-19. Ảnh: BTG

Ông Minh cho biết thêm, tỉnh đang siết chặt Chỉ thị 16 để chống dịch, nhưng vẫn đảm bảo kết nối lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh, thành phố, đảm bảo cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, ổn định giá cả các mặt hàng thị trường.

Ngành Y tế của tỉnh đang lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên kết hợp Realtime-PCR cho 1,8 triệu người dân.

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu cách ly, điều trị nếu dịch bệnh diễn biến xấu, tỉnh này đang chuẩn bị đầu tư mở rộng thêm các khu cách ly tập trung đảm bảo lên 100.000 giường. Tiếp tục xây dựng các khu điều trị bệnh nhân nâng lên 15 đến 20 ngàn giường.

Bình Dương cũng đã đề xuất sự chi viện, hỗ trợ của Trung ương để nâng cao năng lực điều trị, xét nghiệm. 

13 người đã tử vong vì COVID-19

Dịch COVID-19 phát hiện trong cộng đồng tại Bình Dương lần đầu tiên vào ngày 31-1-2021.

Đến ngày 22-7 Bình Dương xảy ra 4 đợt dịch, với tổng số 5.414 ca nhiễm COVID-19.

Chỉ tính riêng từ đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4 đến nay), Bình Dương đã ghi nhận 5.368 ca nhiễm ở 9/9 địa phương. 

Toàn tỉnh có 11 khu điều trị bệnh nhân COVID-19 với 3.498 người. Trong đó, có 360 người đã được điều trị khỏi bệnh xuất viện và 13 người tử vong.

Bình Dương hiện có 12 máy RT-PCR, với năng lực xét nghiệm 8.000 mẫu đơn/ngày (tương đương 80.000 mẫu gộp 10/ngày)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.