Sở nào ở TP Đà Nẵng có số lượng biên chế nhiều nhất sau hợp nhất?

(PLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng có số lượng biên chế nhiều nhất với 546 biên chế, tiếp đến là Sở Công thương 206 biên chế, Thanh tra TP 202 biên chế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Đức Dũng đã ký Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về biên chế của TP Đà Nẵng (mới) năm 2025. Trước đó, Nghị quyết đã được các đại biểu HĐND TP khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 thông qua tại kỳ họp thứ nhất.

Theo đó, về biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập khối chính quyền và số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các Hội năm 2025 của TP Đà Nẵng cụ thể như sau:

Biên chế công chức trong cơ quan của HĐND, cơ quan, tổ chức hành chính thuộc UBND TP là 2.692 biên chế.

Biên chế cán bộ, công chức của chính quyền địa phương các xã, phường, đặc khu là 5.714 biên chế.

biên chế nhiều nhất
Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng có số lượng biên chế nhiều nhất. Ảnh: TV.

Nghị quyết cũng phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách trong đơn vị sự nghiệp công lập là 44.908 chỉ tiêu. Số lượng người làm cơ sở cấp kinh phí tại các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ là 88 chỉ tiêu (đối với các Hội cấp tỉnh thuộc tỉnh Quảng Nam trước đây, tiếp tục giao 90 chỉ tiêu trong tổng chỉ tiêu số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách).

Theo số lượng biên chế công chức trong Nghị quyết thì Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng có số lượng biên chế nhiều nhất với 546 biên chế, tiếp đến là Sở Công thương với 206 biên chế và Thanh tra TP 202 biên chế.

Trong khi đó, số lượng biên chế được giao thấp nhất là Ban quản lý an toàn thực phẩm TP với 28 biên chế; Sở ngoại vụ 33 biên chế.

Các đơn vị gồm: Sở Dân tộc và Tôn giáo; Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng; Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam cùng có 40 biên chế/đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh việc tổ chức thực hiện, Nghị quyết cũng giao UBND TP Đà Nẵng được quyết định điều chỉnh biên chế công chức giữa các cơ quan, tổ chức hành chính cấp TP trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ hoặc giữa các chính quyền địa phương xã, phường, đặc khu theo quy định trong tổng số biên chế công chức đã được HĐND TP thông qua và báo cáo lại HĐND TP tại Kỳ họp cuối năm 2025.

Cùng với việc giao chỉ tiêu phân bổ và điều chỉnh cho UBND TP, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng sẽ giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Ngày 5-8, HĐND TP Đà Nẵng đã gửi giấy triệu tập Kỳ họp thứ 2 (Kỳ họp chuyên đề) sau hợp nhất vào ngày 12-8-2025 để thảo luận thông qua nhiều nghị quyết quan trọng do Thường trực HĐND TP và UBND TP Đà Nẵng trình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.