Sở GD&ĐT TP.HCM đề xuất dùng trụ sở UBND quận 12 cũ làm trường học

(PLO)- Sở GD&ĐT TP.HCM muốn tiếp nhận trụ sở UBND quận 12 cũ (rộng 4,5 ha) để làm trường liên cấp. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 31-10, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 11- 2025.

Thảo luận tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM, cho biết sau khi các cơ quan hành chính chuyển về trung tâm hành chính mới, trụ sở UBND quận 12 cũ hiện bỏ trống.

Theo lời ông Hiếu, khu đất này rộng, sẵn hạ tầng, nằm ở vị trí trung tâm rất thuận tiện đi lại. Nếu chậm khai thác sẽ xuống cấp và rất lãng phí. Vì vậy, ông đề nghị sớm bàn giao trụ sở để ngành giáo dục TP sử dụng làm trường liên cấp phục vụ nhu cầu người dân địa phương.

31.10_Phien hop KTXH_3 (1) 2.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Thọ chủ trì phiên họp cùng Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Dũng và Trần Thị Diệu Thúy. Ảnh: UBND TP.HCM

Trụ sở UBND quận 12 cũ, số 1 Lê Thị Riêng, được xây dựng năm 2006, là một trong những trụ sở cấp quận hiện đại ở TP.HCM trước sáp nhập. Công trình có khuôn viên xanh, tòa nhà tiếp dân 300m2, mái lắp 188 tấm pin năng lượng mặt trời, cung cấp hơn 9.300 kWh mỗi tháng, giúp tiết kiệm đáng kể điện năng tiêu thụ.

Sau khi nghe ý kiến đề xuất, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở GD&ĐT phối hợp với Sở Tài chính rà soát, lập danh sách các trụ sở dôi dư để đề xuất phương án sử dụng hiệu quả.

Sau 1-7, TP.HCM có nhiều trụ sở công dư thừa. Vấn đề này đang được chính quyền TP.HCM tính toán, sắp xếp, bố trí sao cho hợp lý.

Theo báo cáo của Sở Tài chính TP.HCM, thời gian đầu sau sắp xếp đơn vị hành chính, các cơ quan, đơn vị của TP.HCM vẫn sử dụng trụ sở hiện hữu để đảm bảo hoạt động ổn định.

Một số cơ quan làm việc tại trung tâm hành chính Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ được bố trí thêm phòng ban xử lý công việc chuyển tiếp, duy trì dịch vụ công cho người dân. Hai trung tâm này đang được một số đơn vị xin tiếp nhận phục vụ cho mục đích giáo dục, khoa học công nghệ.

Ở cấp quận, huyện, xã, phường, toàn bộ trụ sở cũ được tiếp nhận và sử dụng tạm thời. Một số nơi bố trí lại trụ sở tập trung cho khối Đảng, chính quyền và trung tâm hành chính công; một số trụ sở được sử dụng để phục vụ cho nội bộ, duy trì làm việc tại nhiều điểm, bảo đảm cung cấp dịch vụ công liên tục cho người dân và doanh nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.