Siêu ứng dụng iHanoi chính thức trở thành công cụ quản lý nhà nước toàn diện của Hà Nội

(PLO)- Ứng dụng iHanoi vừa chính thức trở thành nền tảng số thống nhất của TP Hà Nội, là cổng dịch vụ số duy nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ điều hành đô thị thông minh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Sáng 27-11, với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương phát triển nền tảng “siêu ứng dụng” iHanoi, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ vận hành đô thị thông minh trên toàn địa bàn.

Theo nghị quyết, iHanoi sẽ được phát triển thành nền tảng số thống nhất, đóng vai trò “cổng dịch vụ số duy nhất” của thành phố. Ứng dụng tích hợp đa tiện ích, cho phép người dân và doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ dịch vụ công trực tuyến, thực hiện các thủ tục hành chính, gửi phản ánh kiến nghị và tương tác hai chiều với chính quyền.

Bên cạnh chức năng phục vụ người dân, iHanoi còn là hạ tầng số kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Hà Nội với Trung ương, bảo đảm liên thông, chia sẻ dữ liệu hiệu quả. Ứng dụng cũng hướng đến tích hợp các dịch vụ trong lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục, du lịch, môi trường, an sinh xã hội… vào cùng một hệ sinh thái.

sieu-ung-dung-ihanoi.jpg
Siêu ứng dụng iHanoi chính thức trở thành công cụ quản lý nhà nước toàn diện của Hà Nội.

iHanoi đồng thời được thiết kế để phát triển ví điện tử, hồ sơ số cá nhân hóa và kho ứng dụng tích hợp (mini app). Đối với công tác điều hành, nền tảng cung cấp các bảng điều khiển theo thời gian thực và công cụ phân tích dữ liệu, từ đó tăng tính minh bạch và hỗ trợ lãnh đạo thành phố ra quyết định.

Để khuyến khích người dân sử dụng, Hà Nội sẽ cấp tài khoản công dân số mặc định cho toàn bộ người dân Thủ đô, đồng bộ với VNeID. Thành phố cũng khuyến khích các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học cung cấp dịch vụ qua iHanoi. Các cơ chế ưu đãi như giảm phí, tích điểm cũng sẽ được nghiên cứu triển khai.

Cùng với việc phát động phong trào “Công dân Thủ đô số – Mỗi người dân là một tài khoản iHanoi”, UBND TP sẽ định kỳ báo cáo HĐND về tiến độ triển khai, tỷ lệ người dùng và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

UBND TP Hà Nội cho biết nghị quyết là bước đi cần thiết nhằm khắc phục tình trạng manh mún, chồng chéo trong phát triển ứng dụng số của các sở, ngành, quận, huyện hiện nay. Việc xây dựng nền tảng thống nhất giúp tránh lãng phí nguồn lực, đồng thời tạo trải nghiệm thuận lợi, nhất quán cho người dân và doanh nghiệp.

Siêu ứng dụng iHanoi được kỳ vọng trở thành công cụ điều hành đô thị quan trọng, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực. Nghị quyết cũng tạo cơ sở pháp lý để tập trung nguồn lực đầu tư và phân định rõ trách nhiệm quản lý, vận hành, trong đó Trung tâm Phục vụ hành chính công TP đóng vai trò điều phối kỹ thuật và tích hợp dịch vụ.

Hà Nội kỳ vọng việc triển khai iHanoi sẽ góp phần nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, đặc biệt là chỉ số chuyển đổi số DTI, qua đó thúc đẩy xây dựng Thủ đô hiện đại, văn minh, số hóa toàn diện trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.