Siêu trộm vượt ngục gây 10 vụ án trong vòng 1 tháng

(PLO)- Sau khi trốn khỏi trại giam của Bộ Công an, trong một tháng Trịnh gây ra 10 vụ trộm và khi bị bắt giữ, trên người phạm nhân có hơn 180 triệu đồng.

Ngày 14-12, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết lúc 4 giờ sáng cùng ngày, lực lượng công an đã bắt được phạm nhân Trần Văn Trịnh tại vùng giáp ranh giữa địa phận tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận.

Siêu trộm Trần Văn Trịnh tại cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 12-11, khi đang chấp hành 15 năm tù về tội trộm cắp và hủy hoại tài sản, Trịnh đã trốn khỏi trại giam Đại Bình (Bộ Công an - đóng tại huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng).

Theo điều tra, sau khi trốn khỏi trại giam, Trịnh về địa bàn huyện Đức Trọng và trong vòng một tháng, phạm nhân này đã tiếp tục thực hiện hơn 10 vụ đột nhập vào nhà dân, đục phá két sắt trộm cắp tài sản tại các xã Liên Hiệp, Tân Hội và Tân Thành.

Ngay khi phát hiện tung tích Trần Văn Trịnh, lãnh đạo Công an huyện Đức Trọng đã chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với Công an trại giam Đại Bình triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt.

Khi phát hiện nơi phạm nhân xuất hiện, suốt đêm 13 và rạng sáng 14-12, hàng chục cán bộ, chiến sĩ công an đã được điều động vào việc truy bắt Trần Văn Trịnh. Lúc 4 giờ sáng, đối tượng trốn trại nguy hiểm trên đã bị lực lượng Công an huyện Đức Trọng và trại giam Đại Bình bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Trịnh thừa nhận đã gây ra hơn 10 vụ đột nhập vào nhà dân đục phá két sắt để trộm tài sản. Khám xét, công an thu giữ trên người của Trịnh hơn 180 triệu đồng, một sợi dây chuyền.

Theo hồ sơ, Trịnh trộm cắp chuyên nghiệp. Từ tháng 11-2014 đến 9-2016  đã đột nhập vào nhà dân trên địa bàn các huyện Di Linh, Đức Trọng, Lâm Hà và Đơn Dương đục phá 62 két sắt lấy trộm tài sản với tổng giá trị hơn 2,3 tỉ đồng, bị TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt 15 năm tù.

Khi chấp hành án được hơn hai năm tại trại giam Đại Bình thì Trịnh bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.