Siêu bão số 3 liên tưởng bão Mirinae đổ bộ miền Bắc 8 năm trước

(PLO)- Bão số 3 có thể đổ bộ vào bờ biển Bắc bộ ở cấp bão thuộc loại "cuồng phong" theo thang bão quốc tế. Điều này gây liên tưởng tới bão Mirinae gió cấp 12 vào Nam Định - Ninh Bình năm 2016, gây thiệt hại nặng về người và tài sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Từ chiều qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã chuyển sang chế độ phát tin bão khẩn cấp, cập nhật về siêu bão số 3 - tên quốc tế là YAGI.

Siêu bão số 3 vẫn rất mạnh

Thời điểm 10 trưa nay, 6-9, siêu bão còn cách đảo Hải Nam khoảng 130km về phía Đông Đông Nam, với sức gió vùng gần tâm bão vẫn mạnh cấp 16, 184-201km/giờ, giật trên cấp 17. Theo thang quốc tế, đây là siêu bão.

Về lý thuyết, khi bão tiến vào khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), gặp địa hình ma sát sẽ suy yếu. Tuy nhiên, dự báo mới nhất cho thấy cường độ cơn bão chỉ giảm khoảng một cấp. Nếu vậy, khi đi vào vùng vịnh Bắc bộ, hướng vào khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ninh, cơn bão này vẫn xấp xỉ siêu bão, cấp 15, gió giật trên cấp 17.

siêu bão số 3......png
Dự báo hướng đi của siêu bão số 3. Ảnh: KTTVQG

Theo các chuyên gia dự báo, quá trình di chuyển trên vịnh Bắc bộ, bão số 3 sẽ tiếp tục giảm cấp. Dù vậy, đến gần trưa mai, 7-9, khi vào bờ, bão số 3 vẫn ở cấp 12-13, gió giật cấp 15, tức thuộc loại “cuồng phong” theo thang phân loại bão quốc tế. Vì vậy, cơ quan khí tượng quốc gia vẫn để cảnh báo rủi ro thiên tai trên các vùng biển và vịnh Bắc bộ ở cấp 3, 4.

Còn dự báo ngắn hạn, thì từ chiều nay, 6-9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7. Từ tối và đêm nay khu vực vịnh Bắc bộ, gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11. Thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày mai.

Khu vực ven biển từ Thanh Hoá đến Quảng Ninh cần đề phòng nước rút khoảng 0,5m (Thanh Hoá) và 1m (Quảng Ninh) xuất hiện vào sáng ngày mai trước khi bão đổ bộ, và nước dâng cao 0,5m (Thanh Hoá) và 1,8m (Quảng Ninh) vào chiều và đêm 7-9 khi bão vào sát bờ.

Nhớ lại bão Mirinae 8 năm trước

Bão số 3 - YAGI đang gợi nhớ bão Mirinae đổ bộ vào miền Bắc nước ta 8 năm trước.

Theo tư liệu từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, Mirinea là cơn bão đầu tiên, số 1 xuất hiện trên Biển Đông trong mùa mưa bão 2016. Sáng 27-7-2016, bão Mirinae vượt qua đảo Hải Nam, đi vào vịnh Bắc bộ nhưng với cường độ thấp hơn YAGI, chỉ cấp 8, giật cấp 9-10.

Nhưng diễn tiến sau đó, bão lại mạnh lên. Với tốc độ di chuyển nhanh 15-20km/h, chiều cùng ngày, tâm bão đi vào bờ biển tỉnh Nam Định - Ninh Bình, với cường độ gió lên tới cấp 12.

Mirinae đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân các tỉnh ven biển Bắc bộ. Bão đi qua đã làm 3 người chết, 4 người mất tích, 30 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, hơn 1.400 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 12 tàu chìm (nhiều nhất ở Nam Định với 7 chiếc); 130 ha diện tích nuôi trồng thủy sản ở Nam Định bị thiệt hại.

Cùng đó, hàng trăm cột điện cao thế ở nhiều tỉnh thành bị đổ gây nên sự cố mất điện toàn tỉnh tại ba tỉnh Nam Định, Hà Nam và Thái Bình.

Bão cũng làm Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc bộ "điêu đứng" với hơn 196.000 ha lúa bị ngập, nặng nhất là Nam Định gần 78.000 ha, Thái Bình 50.000 ha. Gần 21.000 diện tích rau màu bị hư hại; hơn 44.000 cây bị gãy đổ, trong đó Hà Nội nhiều nhất; gần 66.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi. Hơn 9.000m3 đất đá bị sạt lở, 643m kênh mương bị hư hỏng; gần 11.000ha và 242 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.