Siêu bão số 3 bắt đầu suy yếu, khoảng 22 giờ đêm nay vào vịnh Bắc Bộ

(PLO)- Lúc 19 giờ, siêu bão số 3 bắt đầu suy yếu, giảm một cấp còn cấp 15, giật cấp 17.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Bản tin 19 giờ hôm nay, 6-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết cường độ bão số 3 đang bắt đầu suy yếu.

Đêm nay bão số 3 vào vịnh Bắc Bộ

Lúc 19 giờ, tâm bão đang ở khoảng 20.1 độ Vĩ Bắc; 110.3 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 360km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 15, giật cấp 17. Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/giờ.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, nhận định khoảng 22 giờ tối nay bão số 3 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ, cường độ có khả năng giảm xuống cấp 14-15 do ảnh hưởng của địa hình đảo Hải Nam, gió giật cấp 17. Tuy nhiên ngay từ bây giờ, hoàn lưu bão đã ảnh hưởng đến phía Đông Vịnh Bắc bộ, trưa nay trên đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 6.

bão số 3.png
Lúc 19 giờ, siêu bão số 3 bắt đầu suy yếu, giảm một cấp còn cấp 15, giật cấp 17. Ảnh: KTTVQG

Và từ đêm nay đến sáng mai (7-9) vùng biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá sẽ có gió mạnh dần lên cấp 6, sau đó tăng lên cấp 8, cấp 9. Vùng gần tâm bão sẽ có gió cấp 10 đến 12, giật cấp 14. Vùng sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ sẽ có gió cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 9 đến 11.

“Từ nửa đêm nay đến gần sáng mai, mới bắt đầu có ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3. Khu vực ảnh hưởng đầu tiên của hoàn lưu bão có thể là khu vực Móng Cái, Quảng Ninh. Tiếp đến là khu vực Quảng Ninh cho đến Hải Phòng và khu vực sâu trong đất liền”, ông Khiêm nói

Từ đêm nay đến sáng ngày 9-9, khu vực từ Bắc bộ đến Thanh Hoá dự kiến sẽ xuất hiện đợt mưa lớn với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, có nơi trên 500mm. Dự kiến mưa lớn tập trung ở khu vực Đông Bắc Bộ vào ngày và đêm mai (7-9). Còn khu vực Tây Bắc bộ khả năng sẽ có mưa tập trung từ đêm 7-9 đến đêm 8-9.

Ngày mai, Hà Nội mưa lớn liên tục

Từ chiều đến đêm hôm qua đã bắt đầu xuất hiện mưa giông ban đầu ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Chiều nay ở Hà Nội và một số tỉnh lân cận cũng xuất hiện mưa giông. Theo phân tích đánh giá cho thấy, trước và sau hoàn lưu bão sẽ có các xoắn mây và tổ chức đối lưu mây khác nhau. Với cơn bão số 3 này có hệ thống đối lưu rất rộng. Những cơn mưa xuất hiện từ tối qua đến chiều nay là những cơn giông mạnh xuất hiện ở vành ngoài của hoàn lưu bão. Những đợt mây giông này không xuất hiện liên tục mà sẽ rời rạc.

“Đây chưa phải là ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu bão số 3”, ông Khiêm khẳng định.

bão số 3..jpg
Cổ thụ bật gốc làm sập tường cổ ở Hà Nội trong cơn mưa giông mạnh chiều nay. Ảnh: PHI HÙNG

Cơn bão số 3 là một cơn bão có hoàn lưu rộng, ngoài hoàn lưu lõi bên trong sẽ gây ra mưa và gió mạnh thì những hoàn lưu bên ngoài sẽ kèm theo những ổ mây đối lưu gây ra mưa như đêm qua và chiều nay.

Theo dự báo, Hà Nội sẽ chịu tác động mạnh của hoàn lưu gió cơn bão số 3, gió sẽ ở mức cấp 6, cấp 7, giật cấp 8. Bắt đầu từ ngày mai khả năng ở Hà Nội sẽ có mưa liên tục và tập trung hơn khoảng từ 200-300mm. Cục bộ một số nơi có thể lên đến 500mm.

“Do mưa ảnh hưởng của bão nên lượng mưa sẽ tập trung với lưu lượng lớn trong thời gian ngắn, khả năng ảnh hưởng đến vấn đề tiêu thoát nước dẫn đến tình trạng ngập úng, ngập lụt đô thị. Người dân cần lưu ý”, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia chia sẻ thêm.

Ngoài ra, mưa lớn còn kèm theo lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt là ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc cho nên công tác ứng phó với cơn bão số 3 cần được lưu ý không chỉ trong cơn bão mà còn cả thời điểm sau khi bão qua.

“Chúng ta không nên chủ quan, bởi có thể sau khi bão qua 1-2 ngày nguy cơ lũ quét và sạt lở đất vẫn có thể xảy ra”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.