Siêu bão Mangkhut mạnh cấp 17, khả năng xảy ra bão kép

(PLO)- Chỉ trong nửa ngày, siêu bão Mangkhut đã mạnh hơn với sức gió vùng tâm bão là cấp 17, mạnh hơn một cấp so với sáng cùng ngày.

Chiều 12-9, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay diễn biến bão kép trên biển (gồm bão số 5 và siêu bão Mangkhut) đang diễn biến phức tạp. Đặc biệt, siêu bão Mangkhut đang trở nên mạnh hơn một cấp so với 4 giờ sáng cùng ngày.

Hiện cơn bão này di chuyển trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương, duy trì sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 17, tương đương 200-220 km/giờ. Cơn bão này sẽ di chuyển hướng về khu vực Bắc biển Đông trong khoảng ba ngày tới.

Đường đi của hai cơn bão trên biển dự kiến sẽ ảnh hưởng đến khu vực biển Đông.

Cùng thời gian, bão số 5 đã tiếp cận gần bờ hơn. Vào hồi 16 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ vĩ Bắc; 113,9 độ kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 350 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80 km tính từ tâm bão. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 16 giờ ngày 13-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,2 độ vĩ Bắc; 109,0 độ kinh Đông, trên khu vực phía Bắc vịnh Bắc bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 110 km, cách Hải Phòng khoảng 190 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 70 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; biển động mạnh. Từ gần sáng và ngày mai (13-9), ở phía Bắc vịnh Bắc bộ có mưa rào và dông, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Biển động mạnh. 

Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới (vùng gió mạnh cấp 6 trở lên): phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hải Phòng. Đến 16 giờ ngày 14-9, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 21,9 độ vĩ Bắc; 103,8 độ kinh Đông, trên đất liền các tỉnh vùng núi trung du Bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ). 

Từ đêm mai (13-9) đến 14-9, ở phía Đông Bắc bộ có mưa, mưa vừa; riêng khu vực Đông Bắc có mưa vừa, mưa to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 50-100 mm/đợt.

Cùng ngày, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hà Nội đã phát đi Công điện số 09/CĐ-BCH chỉ đạo công tác ứng phó.Theo đó, đơn vị này đề nghị các sở, ban, ngành,  địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để chủ động phòng, tránh. Kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, úng và sạt lở để sẵn sàng phương án tiêu thoát nước và di dời dân cư. Các địa phương phối hợp với các công ty khai thác công trình thủy lợi vận hành tiêu thoát nước bảo vệ cây trồng vụ hè thu 2018.

Ban chỉ huy cũng yêu cầu Sở GTVT phối hợp với Công an TP, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội hướng dẫn và bảo đảm an toàn giao thông cho người và phương tiện khi có mưa lớn, đặc biệt là tại khu vực nội đô và khu vực thường xảy ra ngập úng. Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội chủ động xử lý cây xanh bị gãy mục, giải tỏa kịp thời cây xanh gãy đổ. Tổng Công ty Điện lực Hà Nội bảo đảm nguồn cung cấp điện phục vụ vận hành tiêu úng và sản xuất cho người dân…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.