Siết chặt việc vận chuyển đất đá tại trường bắn 327

(PLO)- Trong một thời gian dài, lợi dụng việc cải tạo công trình trường bắn 327 thuộc Quân khu 5, các đơn vị khai thác đã vận chuyển đất đá ra khỏi công trình đi san lấp mặt bằng một số dự án tại TP.

Ngày 29-9, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã có văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 khi triển khai thi công các công trình quốc phòng có liên quan đến việc khai thác đất đá phải phối hợp với TP để cấp phép khai thác.

Việc này nhằm phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo cảnh quan tại khu vực. Đồng thời để tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động vận chuyển khoáng sản đất đồi dư thừa ra khỏi khu vực thi công các công trình quốc phòng. Nhằm đảm bảo đúng quy định của pháp luật, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, tránh thất thoát tài nguyên và thất thu cho ngân sách.

Việc khai thác đất tại trường bắn 327. Ảnh: LÊ PHI.

Việc khai thác đất tại trường bắn 327. Ảnh: LÊ PHI

Đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo các đơn vị liên quan nếu có nhu cầu vận chuyển khoáng sản đất đồi dư thừa ra khỏi khu vực làm vật liệu san lấp thì phải liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị cấp phép vận chuyển.

Ngoài ra, chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc thường xuyên kiểm tra việc vận chuyển khoáng sản đất đồi dư thừa của các đơn vị thi công công trình quốc phòng đảm bảo theo đúng phương án, nội dung trong giấy phép. Nghiêm cấm việc lợi dụng để khai thác trái phép, khai thác vượt khối lượng, ngoài phạm vi cho phép…

Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước của TP kiểm tra và rà soát các hoạt động vận chuyển khoáng sản đất đồi dư thừa ra khỏi các công trình quốc phòng. Tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước của TP kiểm tra, xử lý các vấn đề liên quan đến hoạt động khoáng sản trong khu vực đất quốc phòng.

Đối với các khu vực đã thi công xong công trình quốc phòng, đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương phục hồi môi trường, đảm bảo cảnh quan tại khu vực.

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCMtừng phản ảnh, trong một thời gian dài, lợi dụng việc cải tạo công trình trường bắn 327 thuộc Quân khu 5, các đơn vị khai thác đã vận chuyển đất đá ra khỏi công trình đi san lấp mặt bằng một số dự án tại TP. Trước việc này, TP Đà Nẵng cho rằng đây là hành vi khai thác trái phép và đã có nhiều giải pháp yêu cầu tạm dừng việc khai thác này. TP cũng cho rằng để kiểm tra việc khai thác đất đá trong khu vực trường bắn là hết sức khó khăn vì các đơn vị cho rằng đây là đất quân đội nên không cho vào.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.