Siết chặt bảo vệ các ‘vùng xanh’ ở TP Đà Nẵng

(PLO)- Dịch đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP Đà Nẵng và nhiều khu dân cư ở đây bắt đầu thiết lập và bảo vệ các "vùng xanh", quyết tâm thu hẹp “vùng đỏ”, vùng chưa an toàn.

Những ngày qua, TP Đà Nẵng liên tục ghi nhận những ca nhiễm trong cộng đồng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh lây lan trên diện rộng ở địa phương.

Trước thực trạng này, một số phường tại các quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê bắt đầu phát động thiết lập những vùng an toàn (hay còn gọi là “vùng xanh”). Biện pháp này được nhiều người dân ủng hộ, với mong muốn duy trì một khu dân cư không có ca nhiễm COVID-19.

Ghi nhận tại quận Hải Châu, ngày 11-8, nhiều khu dân cư đã thực hiện kiểm soát người dân bằng cách thiết lập các “vùng xanh”.

Ở con hẻm đường Nguyễn Chí Thanh (tổ 23, phường Hải Châu 1) có 68 hộ dân thì mỗi hộ cử một người tham gia chốt bảo vệ “vùng xanh”, ca trực kéo dài trong 4 tiếng.

Khác với một số hộ, cả gia đình ông Lê Đức Lập tự nguyện tham gia đăng ký trực chốt, ông cho biết tham gia trực chốt để bảo vệ an toàn cho gia đình và mọi người dân trong tổ. “Đây là một cách làm hay, mọi người sẽ hưởng ứng thôi” - ông Lập nói.

Ông Lập cùng gia đình tham gia trực chốt bảo vệ "vùng xanh" trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Hải Châu 1, quận Hải Châu). Ảnh: B.T

Ông Lập cho biết quy trình kiểm tra được các thành viên trực chốt thực hiện chặt chẽ, mọi người đều phải xuất trình giấy tờ đầy đủ như giấy đi đường, trình bày lý do chính đáng.

Đối với người lạ, nhân viên giao hàng chỉ được đứng phía ngoài chốt, muốn gặp nhau thì kêu người dân ở bên trong ra ngoài để trao đổi.

Một số lối ra vào tại "vùng xanh" được dựng rào chắn cứng, các cán bộ địa phương chỉ giữ lại một số lối ưu tiên để dễ dàng kiểm tra người dân. Ảnh: B.T

Còn ở chốt “vùng xanh” ở đường Hải Phòng thuộc tổ 26 phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu), cứ khoảng 3 tiếng sẽ có hai tình nguyện viên luân phiên tham gia trực chốt, họ đều là những hộ dân sinh sống trong tổ.

Ngoài ra, chốt có sổ ghi chép rõ ràng thời gian, lý do của người dân khi đi ra, vào khu dân cư.

Ông Dương Thanh Tùng, người dân tham gia trực chốt cho biết: “Trước khi lập chốt, mọi người trong tổ ai cũng đồng thuận, một số lối ra vào được thực hiện lối chặn cứng, chỉ trừ lại một lối ra vào để kiểm soát theo đúng quy định.

Chốt "vùng xanh" đường Hải Phòng, thuộc tổ 26 phường Hải Châu 1 (quận Hải Châu). Ảnh: B.T

Cứ khoảng 3 tiếng sẽ có hai tình nguyện viên luân phiên tham gia trực chốt. Ảnh: B.T

Nhân viên giao hàng chỉ được thực hiện giao dịch ở phía bên ngoài chốt bảo vệ "vùng xanh". Ảnh: B.T.

Khi đi qua chốt, người dân phải xuất trình được giấy đi đường và trình bày được lý do chính đáng. Ảnh: B.T

Công tác kiểm tra phải tuân thủ nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Ảnh: B.T

Ông Lê Tự Gia Thạnh, Chủ tịch UBND quận Hải Châu, cho biết việc phát động thiết lập “vùng xanh” tại địa bàn quận để cho mỗi tổ, mỗi khu dân cư tự bảo vệ mình, giám sát nhằm hạn chế người ra vào.

“Chúng tôi đang nhân rộng sang các phường khác, chúng tôi sẽ thực hiện trao thưởng cho những tổ thực hiện việc gìn giữ “vùng xanh” lâu nhất. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn là tuyên truyền và ý thức tự giác của người dân” - ông Thạnh nói.

Ông Thạnh cho biết đây là mô hình tốt, tuy nhiên vì mới triển khai được hai ngày (bắt đầu từ ngày 9-8) nên chưa thể đánh giá được sự hiệu quả bởi nhiều yếu tố khách quan về dịch bệnh đang còn rất phức tạp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.