Sẽ xử nghiêm chủ đầu tư dự án lấp lấn vịnh Nha Trang

(PLO)- Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa khẳng định bằng mắt thường cũng thấy dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa sai phạm. 

Trả lời báo chí chiều 29-9, ông Võ Tấn Thái, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa, cho biết kết quả kiểm tra cho thấy Công ty CP Khu du lịch Champarama đã sai phạm trong việc lấp lấn vịnh Nha Trang khi thi công dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa.

Một mặt bằng mới lấn biển đã hình thành tại dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa. 

“Kiểm tra bằng mắt thường, bản đồ hiện trạng cũng như kiểm tra bản đồ vệ tinh thì thấy sai rồi nhưng chưa xác định mức độ như thế nào. Hiện trạng vị trí san lấp hiện nay khác hẳn so với mốc cắm khi giao đất trước đây nên tôi đang giao anh em kiểm tra lại hết, đo vẽ, đối chiếu, tính toán kỹ để xác định mức độ sai phạm. Sau đó Sở sẽ ra quyết định xử phạt hành chính. Quan điểm của tôi là phải xử phạt nghiêm vụ việc này”.

Cũng theo ông Thái, sau khi báo chí phản ánh việc dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa lấp lấn biển tại TP Nha Trang, lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa đã phân công cán bộ chuyên môn khẩn trương tiến hành kiểm tra. “Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa cũng mời các cơ quan chức năng liên quan cùng kiểm tra để đánh giá chính xác. Việc kiểm tra có khó khăn do các mốc có lệch so với khi thiết lập bản đồ ban đầu từ những năm 2000. Do đó cán bộ sở phải lấy chuẩn mốc để tính toán, xác định mức độ sai phạm. Dự kiến trong tuần tới Sở TN&MT sẽ chính thức báo cáo kết quả kiểm tra cho UBND tỉnh, đồng thời tiến hành xử lý theo quy định” - ông Thái nói với PV.

Mặt bằng mới của dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa nhô xa ra vịnh Nha Trang.

Trao đổi vớiPháp Luật TP.HCM, ông Phạm Văn Chi, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho rằng việc xử phạt hành chính đơn vị sai phạm là tất nhiên nhưng nếu cứ phạt xong rồi cho tồn tại diện tích lấp lấn vịnh Nha Trang trái phép như nhiều dự án lâu nay là không thể chấp nhận. Cần thiết phải thu hồi các dự án mà chủ đầu tư sai phạm có hệ thống.

Theo ông Phạm Văn Chi, trước đây dự án Khu nghỉ dưỡng Rusalka (Nàng tiên cá) - tên gọi cũ của dự án Champarama Resort & Spa từng lấp lấn biển trái phép và bị xử phạt hành chính. Dự án này do Công ty Đầu tư và phát triển du lịch Rus-Invest-Tur (RIT) cũng do ông Nguyễn Đức Chi làm chủ tịch HĐQT, làm chủ đầu tư. Tiếp đó năm 2011, Công ty CP Thương mại - Du lịch Trọng Điểm cũng do ông Nguyễn Đức Chi làm chủ đã lấp biển Nha Trang với quy mô lớn để làm dự án Công viên bến du thuyền khi chưa có giấy phép. Tuy nhiên, tỉnh Khánh Hòa chỉ xử phạt hành chính rồi cho phép tiếp tục thi công, hoàn thiện công trình. "Nếu cứ xử phạt rồi cho tồn tại thì nay mai chắc họ lấp hết vịnh Nha Trang" - ông Chi nói.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, trong quá trình thi công dự án Khu nghỉ dưỡng Champarama Resort & Spa, Công ty CP Khu du lịch Champarama đã cho chở đất đá từ nơi khác đến đổ xuống biển, tạo thành mặt bằng mới rộng lớn tại khu vực Bãi Tiên - một trong những bãi biển đẹp nhất vịnh Nha Trang.

Trong khi đó dự án này chỉ được cấp diện tích đất liền, không được cấp diện tích mặt nước, cũng không được phép lấn biển. Trong giấy chứng nhận đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường, dự án này không có diện tích mặt nước và cũng không được phép lấn biển. Lý giải điều này, ông Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch HĐQT Công ty Champarama, cho rằng diện tích lấn biển là của dự án cũ Rusalka, dự án mới chỉ nâng độ cao phần diện tích đã lấn biển trước đây.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.