Sẽ xử lý hàng loạt cán bộ Phú Quốc dính tới dự án Vịnh Đầm

(PLO)- Huyện ủy Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đang xây dựng kế hoạch kiểm điểm những cán bộ sai phạm liên quan đến dự án khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc) theo kiến nghị của Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

Chiều 8-8, trao đổi qua điện thoại với PV báo Pháp Luật TP.HCM, ông Mai Văn Huỳnh (Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc) cho biết đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch để tiến hành kiểm điểm, xử lý những cán bộ có liên quan đến những sai phạm mà Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã nêu trong kết luận thanh tra về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án khu phức hợp Vịnh Đầm giai đoạn 2.

“Huyện đang tích cực để có kế hoạch triển khai thực hiện ngay theo kiến nghị của thanh tra càng sớm càng tốt nhằm kịp thời chấn chỉnh và trong tháng 8-2018 này sẽ tiến hành các phần việc” - ông Mai Văn Huỳnh nói.

Thiết kế dự án Vịnh Đầm. Ảnh: reic.vn

Theo kết luận thanh tra công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án khu phức hợp Vịnh Đầm (Phú Quốc) giai đoạn 2 của Thanh tra tỉnh Kiên Giang thì dự án Vịnh Đầm diện tích khoảng 289 ha. Quá trình thực hiện dự án, thanh tra phát hiện có tám trường hợp xét duyệt nguồn gốc đất sai thực tế với tổng diện tích trên 10.392 m2, gây thất thoát tiền bồi thường trên 7,4 tỉ đồng.

Việc bố trí nền tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng dự án cũng xảy ra sai phạm. Có 19 trường hợp không có tên trong phương án giải tỏa, đền bù nhưng lại được bố trí nền nhà tái định cư.

Về việc phân loại sai kết cấu đối với hạng mục vật kiến trúc hàng rào trước khi thu hồi đất của dân, thanh tra xác định Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ tái định cư huyện Phú Quốc và Trung tâm Kỹ thuật TN&MT (Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang) tự phân loại sai gây thiệt hại trên 16,935 tỉ đồng.

Với những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị kiểm điểm tập thể UBND huyện Phú Quốc, đồng thời kiến nghị xử lý hàng loạt cán bộ có liên quan.

Cụ thể, kiểm điểm rút kinh nghiệm ông Ngô Minh Trí - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT (Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang). Cạnh đó, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các ông Đinh Khoa Toàn (nguyên Chủ tịch UBND huyện, Phó Bí thư Huyện ủy); ông Huỳnh Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Ngô Thanh Hiếu - Phó ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và ông Võ Chí Sĩ -Trưởng phòng Quản lý đô thị Phú Quốc.

Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật đối với ông Lê Quang Minh - Trưởng phòng TN&MT huyện Phú Quốc; Nguyễn Viết Xuân - nhân viên Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc; Huỳnh Quang Khánh, công chức địa chính và Phan Quốc Thới - Chủ tịch UBND thị trấn An Thới.

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Kiên Giang cũng chuyển hồ sơ cho Công an tỉnh Kiên Giang để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật do có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái trong việc phân loại hàng rào và nhà vệ sinh không đúng quy định của pháp luật và việc không áp giá bồi thường đúng theo kết quả thẩm định. Lý do là điều này dẫn đến việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ sai phạm với số tiền trên 25,7 tỉ đồng, trong đó thất thoát ngân sách nhà nước số tiền khoảng 17 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.