Hà Nội:

Sẽ xử lý CSGT đứng núp, rút chìa khóa xe vi phạm

Cảnh sát giao thông đứng chỗ khuất, rút, giật chìa khóa xe của người vi phạm khi làm nhiệm vụ sẽ bị xử lý nghiêm.

Đại tá Đào Vịnh Thắng (Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, Đường sắt, Công an TP. Hà Nội) cho biết như vậy tại cuộc họp tổng kết tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội.

 - 1

Hà Nội sẽ xử lý cảnh sát giao thông đứng núp, rút chìa khóa

Theo đại tá Thắng, quy định của Bộ Công an về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn hoạt động tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, trong lúc làm nhiệm vụ, muốn dừng phương tiện để kiểm soát, xe của cảnh sát phải bật đèn tín hiệu, cán bộ phải đứng ở vị trí công khai.

Do vậy, đơn vị nghiêm cấm các tổ công tác đứng ở chỗ khuất, kín đáo, giật chìa khoá trên xe người vi phạm. Đối với những tổ công tác không chấp hành sẽ bị lập biên bản và xử lý kỷ luật nghiêm khắc.

Đại tá Thắng cho biết, theo quy định, khi dừng phương tiện, cảnh sát giao thông phải kiểm tra giấy tờ xe như đăng ký xe; giấy phép lái xe, an toàn kỹ thuật (giấy chứng nhận kiểm định)… Khi chủ phương tiện vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội, tháng 11/2014, trên địa bàn TP Hà Nội đã xảy ra 182 vụ tai nạn, làm 49 người chết, 179 người bị thương (so với cùng kỳ năm ngoái 2013 đã giảm 92 vụ tai nạn, giảm 15 người chết và giảm 163 người bị thương).

Lãnh đạo Phòng CSGT Hà Nội cho biết, để giảm thiệt hại các vụ tai nạn xảy ra, đơn vị đã tuyên truyền trên 16 cụm loa tại các nút giao thông trọng điểm, góp phần nâng cao ý thức người tham gia giao thông.

Lực lượng CSGT đã phối hợp với Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị thuộc Sở GTVT Hà Nội tổ chức dán đề can tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông tại 150 nhà chờ, điểm đón, trả khách, các điểm trung chuyển xe bus và đầu bến xe; Phối hợp với Sở GTVT nghiên cứu, tổ chức giao thông tại 23 tuyến, nút; phối hợp với Sở GTVT lắp đặt hoàn thiện 6 nút đèn tín hiệu giao thông mới.

Theo Nguyễn Đức/Dân Việt

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.