Sẽ xóa bỏ các quy hoạch ngành nghề cụ thể

(PL)- Các quy hoạch ngành nghề cụ thể như cá tra, tôm, bia rượu, gạo… sẽ được xóa bỏ và thay vào đó là sử dụng công cụ quản lý bằng các điều kiện, tiêu chuẩn một cách công khai, minh bạch đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đó là một trong những điểm nhấn trong dự thảo Luật Quy hoạch được Bộ KH&ĐT công bố trong cuộc họp báo chiều 10-7 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đặng Huy Đông cho biết việc xóa quy hoạch và thay bằng các công cụ quản lý sẽ phù hợp với thông lệ, tập quán quốc tế, không gây cản trở khi hàng hóa Việt Nam cạnh tranh với hàng hóa thế giới trong bối cảnh nước ta đang xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ kinh phí cho các hoạt động quy hoạch.

Ông Đông cũng cho rằng thời gian qua công tác quy hoạch bộc lộ không ít hạn chế, yếu kém. Chẳng hạn, nhiều quy hoạch được lập nhưng chất lượng quy hoạch thấp; quy hoạch thiếu gắn kết, không thống nhất và còn nhiều chồng chéo làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch, gây lãng phí nguồn lực đất nước…

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.