Sẽ tước bằng lái tài xế dừng xe trên dải dừng khẩn cấp cao tốc để 7 người ăn tối

(PLO)- Với hành vi dừng đỗ nguy hiểm trên dải dừng khẩn cấp cao tốc để ăn tối, tài xế sẽ bị tước bằng lái 3 tháng, xử phạt 11 triệu đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-11, Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT Bộ Công an cho biết đã hẹn tài xế dừng xe trên dải dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đến trụ sở trên đường Hàm Nghi, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM để xử lý vi phạm.

dai-dung-khan-cap.jpg
Cả gia đình 7 người đang ăn tối trên dải dừng khẩn cấp cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tối 15-11.

Theo đó, với hành vi này, tài xế HTP (34 tuổi, ngụ huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận) sẽ bị xử phạt 11 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 3 tháng.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 18h40 tối 15-11, tại Km 223+980 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết đoạn qua xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Tổ CSGT phát hiện ô tô 85A-050.96 đang dừng đỗ trên dải dừng khẩn cấp.

Đáng chú ý, phía sau ô tô này là cả một gia đình 7 người trong đó có 2 trẻ em đang ngồi bệt dưới đường để ăn uống.

Qua làm việc, tài xế HTP cho biết do đi trên cao tốc đói bụng nhưng chưa đến trạm dừng chân nên dừng xe ở dải dừng khẩn cấp để cả nhà cùng ăn thức ăn mang theo.

Theo Đội CSGT số 6, việc cả gia đình ngồi ăn uống ngay phía sau đuôi xe ô tô trên dải dừng khẩn cấp là vô cùng nguy hiểm vì ban đêm, tầm nhìn tài xế hạn chế.

dải dừng khẩn cấp
Theo Đội CSGT số 6 hành vi dừng đỗ rồi cả nhà xuống ăn tối ở dải dừng khẩn cấp vô cùng nguy hiểm đến tính mạng.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết không có làn dừng khẩn cấp mà khoảng 4-5 km mới có dải dừng khẩn cấp. Do đó nếu các phương tiện đang lưu thông trên cao tốc gặp sự cố kỹ thuật tấp vào thì rất nguy hiểm tính mạng của cả nhà.

Ngoài ra, tài xế khi dừng xe ở dải dừng khẩn cấp trên cao tốc cũng không đặt biển hoặc đèn cảnh báo như đã khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.