Sẽ trình QH xem xét tăng lương cơ sở năm 2023 cho khu vực hành chính công

(PLO)- Để giải quyết vấn đề cán bộ nghỉ việc vì lương thấp, Giám đốc Sở Nội Vụ TP.HCM cho biết trong năm 2023, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định việc tăng lương cơ sở năm 2023 cho khu vực hành chính công.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 12-10, tổ ĐBQH đơn vị số 9, đoàn ĐBQH TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận 4, quận 7 và huyện Nhà Bè trước kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Tổ ĐBQH đơn vị số 9 gồm Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM Nguyễn Trần Phượng Trân.

Tại hội nghị, cử tri Trần Văn Ngân, huyện Nhà Bè, kiến nghị sớm giải quyết tình trạng cán bộ, công chức nghỉ việc do lương thấp, không đủ chi. Theo cử tri, việc nhiều cán bộ nghỉ việc đã ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ người dân tại khu vực công.

Theo cử tri Trần Văn Ngân, việc cán bộ nghỉ việc do lương thấp ảnh hưởng nhiều đến chất lượng phục vụ người dân tại khu vực công. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo cử tri Trần Văn Ngân, việc cán bộ nghỉ việc do lương thấp ảnh hưởng nhiều đến chất lượng phục vụ người dân tại khu vực công. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội Vụ TP.HCM cho biết, trong Nghị quyết 27 Trung ương có xây dựng lộ trình tăng lương cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động.

Cụ thể năm 2019, Trung ương đã thực hiện tăng lương cơ sở lần thứ nhất. Theo lộ trình đến năm 2021 sẽ thực hiện lần hai, tuy nhiên do ảnh hưởng dịch COVID-19 nên tạm ngừng nâng lương cơ bản.

“Trong năm 2023, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định việc tăng lương cơ sở năm 2023 cho khu vực hành chính công”- Ông Nhân thông tin với cử tri.

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội Vụ TP.HCM trả lời cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội Vụ TP.HCM trả lời cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo ông Huỳnh Thanh Nhân, thời gian qua khi thực hiện Nghị quyết 54 về thí điểm cơ chế đặc thù cho TP.HCM, xuất phát từ điều kiện, khả năng, TP đã đề xuất chi thu nhập tăng thêm. Bên cạnh đó, HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 12 chi hỗ trợ cho cán bộ có trình độ đại học, sau đại học, cán bộ không chuyên trách và cán bộ hưu trí, tham gia công tác ở phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

“Sở Nội vụ cũng đã hoàn thành hướng dẫn cụ thể và trình UBND TP xem xét để ban hành sớm để chi hỗ trợ cho các cán bộ”- ông Huỳnh Thanh Nhân nói.

Giám đốc Sở Nội Vụ TP.HCM cho biết thêm, trong thời gian tới sẽ tiếp tục xem xét, trình chính phủ nâng chế độ chính sách cho cán bộ, công chức không chuyên trách công tác tại phường, xã, thị trấn trên địa bàn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết sẽ ghi nhận ý kiến góp ý của cử tri, đồng thời tổng hợp đầy đủ, báo cáo và thông báo lại đoàn ĐBQH để có thông tin, góp ý, sửa đổi.

TP.HCM đặt mục tiêu năm 2025 giải quyết được vấn đề nhà ở

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin với cử tri tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi thông tin với cử tri tại hội nghị. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại hội nghị, nhiều cử tri cũng quan tâm đến vấn đề nhà ở, đất đai. Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cho biết, TP đang rất tập trung triển khai các chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, TP đặt mục tiêu đến năm 2025 giải quyết được vấn đề nhà ở, xoá được nhà ven kênh rạch và chung cư cũ mất an toàn, đáp ứng cơ bản yêu cầu thuê, mua nhà của người lao động nhập cư.

“Trong quá trình triển khai vướng mắc rất nhiều. Vướng từ luật quy hoạch luật đất đai, luật xây dựng, luật nhà ở, các luật về đầu tư… Và trong khi chờ đợi sửa đổi luật TP đã làm việc trực tiếp với các bộ, ngành liên quan và xin ý kiến Thủ tướng giải quyết. thực tiễn. Trong 9 tháng đầu năm, TP đã giải quyết được nhiều vấn đề”, ông Mãi nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.