Sẽ tịch thu xe máy vào cao tốc

(PL)- Hành vi đi xe máy vào đường cao tốc được đánh giá như khủng bố bởi có thể gây hậu quả thảm khốc.

“Ủy ban ATGT Quốc gia đang soạn thảo nghị định tăng nặng chế tài xử phạt đối với người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm các quy định an toàn giao thông. Đặc biệt, sẽ đề xuất cho phép tịch thu xe máy của những người cố tình đi vào đường cao tốc để bán đấu giá lấy tiền ủng hộ người nghèo. Chúng tôi sẽ xin ý kiến Bộ Công an, Bộ GTVT cùng các bộ, ngành liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét” - ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia, cho biết.

. Ý tưởng trên xuất phát từ đâu, thưa ông?

+ Ông Khuất Việt Hùng: Thời gian gần đây tình trạng xe máy đi vào đường cao tốc ngày càng tăng, gây uy hiếp an toàn giao thông nghiêm trọng. Trên đường cao tốc các loại ô tô đều chạy với tốc độ rất cao (100-120 km/giờ), nếu xảy ra tai nạn sẽ rất thảm khốc. Do vậy hành vi đi xe máy vào đường cao tốc được đánh giá như khủng bố. Ngoài ra, xe máy đi vào đường cao tốc thường chạy với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho bản thân chủ phương tiện rất lớn.

Vì những lý do trên, tại cuộc họp Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT gần đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu Ủy ban ATGT Quốc gia sớm xây dựng nghị định trên để trình Chính phủ xem xét.

. Theo ông, quy định tịch thu xe máy đi vào đường cao tốc có vi phạm pháp luật hiện hành không?

+ Luật Xử lý vi phạm hành chính đã quy định rõ việc được tịch thu các phương tiện, công cụ vi phạm do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức. Dựa vào luật này chúng tôi mới bắt tay nghiên cứu dự thảo trên. Trong trường hợp luật chưa quy định, ủy ban sẽ kiến nghị để Chính phủ báo cáo lên Quốc hội.

Nhiều xe máy ngang nhiên đi vào đường cao tốc vành đai 3 - Hà Nội. Ảnh: BÁ ĐÔ

Trên đường cao tốc, các loại ô tô lưu thông với tốc độ cao, nếu xảy ra tai nạn thì hậu quả rất nặng nề.  (Trong ảnh là vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương sáng 17-7-2014 làm bốn người chết và tám người bị thương) Ảnh: H.NAM

. Nếu nghị định trên được ban hành, Ủy ban ATGT Quốc gia có lường trước những phản ứng của người bị tịch thu tài sản?

+ Ở các nước, nếu lái xe sau khi uống rượu, bia có khi bị bỏ tù vì điều đó có thể dẫn tới hậu quả rất lớn cho bản thân và xã hội. Tôi cho rằng những hành vi uy hiếp trực tiếp đến an toàn giao thông, có nguy cơ gây tai nạn thảm khốc cao cần phải được răn đe kịp thời để ngăn ngừa.

Như đã nói, tình trạng xe máy đi vào đường cao tốc đang gia tăng, do đó cần sớm có một quy định xử phạt nghiêm để ngăn ngừa. Nếu để sau này mới ban hành quy định thì không kịp nữa.

. Nghị định 171/2013 đã có quy định xử phạt hành vi điều khiển mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện) đi vào đường cao tốc...

+ Nghị định 171/2013 chỉ đưa ra mức phạt 200.000-400.000 đồng với hành vi này. Nếu gây tai nạn, người điều khiển mô tô, xe máy còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hai tháng. Mức phạt như thế là quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe, không tạo được uy lực của pháp luật để ngăn ngừa hành vi vi phạm.

. Để phát hiện và tịch thu xe máy vi phạm, lực lượng chức năng sẽ thực hiện như thế nào?

+ Với đường bộ bình thường, lực lượng tuần tra kiểm soát chỉ cần ra tín hiệu dừng xe rồi hướng dẫn xe lên vỉa hè xử phạt nhưng với đường cao tốc thì không được làm như vậy. Cách tốt nhất là sẽ dùng camera ghi hình vi phạm, khi xe máy đến vị trí thích hợp thì lực lượng chức năng sẽ yêu cầu chủ xe dừng lại và xử lý.

. Xin cám ơn ông.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.