Sẽ tháo dỡ hàng trăm căn nhà xâu xé đất quốc phòng

(PL)- Chiều 17-10, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, đã chủ trì cuộc họp xử lý việc xây dựng trái phép, lấn chiếm trên khu đất 14,2 ha tại phường Thành Tô và Tràng Cát (quận Hải An).

Khu đất trên vốn thuộc Quân chủng Phòng không-Không quân nhưng được Thủ tướng đồng ý cho chuyển mục đích sử dụng (khoảng 13 ha) từ đất quốc phòng theo quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của TP Hải Phòng. Tháng 8-2014, khu đất được giao cho Tổng Công ty 319 quản lý, sử dụng. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, tại khu vực này đã xảy ra tình trạng lấn chiếm, xây dựng rầm rộ, ngang nhiên mua đi bán lại. Theo Tổng Công ty 319, mảnh đất được chia làm hai khu. Tại khu A đã có 127 căn nhà 1-5 tầng xây dựng trái phép. Khu B gần đây bị lấn chiếm, xây dựng rầm rộ, đã hình thành 85 căn nhà 1-4 tầng. Công ty 319 đã báo cáo Bộ Quốc phòng và đề nghị chính quyền địa phương phối hợp ngăn chặn nhưng không thực hiện nổi.

Khu đất quốc phòng bị lấn chiếm, xây dựng trái phép rầm rộ. Ảnh: ĐỖ HOÀNG

“Để xảy ra tình trạng này một phần trách nhiệm thuộc về chủ tịch UBND TP và các sở, ngành” - chủ tịch TP nhìn nhận. Ông Tùng cho hay từ tháng 6-2018, Bộ Quốc phòng đã có văn bản bàn giao cho TP nhưng các ngành mỗi ngành một ý nên chậm trễ tiếp nhận, xử lý khiến nạn lấn chiếm, xây dựng trái phép ồ ạt hơn. Cũng theo ông, các căn nhà lấn chiếm, xây dựng trái phép tại đây có ba nhóm: Nhóm ở từ lâu, nhóm mua có giấy xác nhận của phường và nhóm xây dựng lấn chiếm mấy tháng qua.

Ông Tùng cho biết TP đã thành lập ban chỉ đạo xử lý do ông làm trưởng ban chỉ đạo. Từ ngày 18-10, tại phường Thành Tô sẽ tổ chức kê khai, đề nghị người dân có nhà đất tại đây tới thực hiện kê khai, cung cấp hồ sơ, giấy tờ. Ông chỉ đạo chủ tịch UBND quận, chủ tịch UBND phường tuyệt đối không được để xảy ra việc tiếp tục xây dựng trái phép, nếu để xảy ra sẽ bị xử lý. Ông cho biết TP sẽ xem xét hồ sơ của dân, quan điểm là xử lý nghiêm hoạt động lấn chiếm, xây dựng trái phép. Ngoài xử phạt vi phạm hành chính còn giải tỏa công trình trái phép. Đối với người dân đã mua đất lấn chiếm, xây dựng trái phép, TP sẽ xem xét, giải quyết quyền lợi. “Nhưng không có chuyện Nhà nước bỏ tiền ra trả” - ông Tùng khẳng định. Cơ quan chức năng sẽ xác minh, điều tra làm rõ tiền đó đi đâu để thu hồi về cho dân và xử lý những người liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.