Sẽ nghiên cứu, ban hành quy định kiểm soát quyền lực chặt chẽ hơn

(PLO)- Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết yêu cầu kiểm soát quyền lực đối với người làm công tác cán bộ phải cao hơn so với cán bộ khác.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-7, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành uỷ TP.HCM. Ảnh: L.THOA

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thành uỷ TP.HCM. Ảnh: L.THOA

Hội nghị được trực tuyến đến 67 điểm cầu trên cả nước với sự đăng ký tham gia của gần 1.700 học viên đến từ khoảng 300 cơ quan báo, đài.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết đây là lần thứ hai hội nghị bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên.

Ông đề nghị các cơ quan báo chí hưởng ứng hơn nữa giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ VII - năm 2022; nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Theo ông Tuấn, các cơ quan báo chí cần đổi mới sáng tạo hơn nữa trong thông tin tuyên truyền về xây dựng Đảng phù hợp với tình hình địa phương. Phản ánh tấm gương cán bộ đảng viên có lối sống trung thực, giản dị, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; đồng thời lên án những hành vi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hoá”. Tuyên truyền, phản ánh kết quả đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiêu của các cấp, các ngành, địa phương…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thông tin một số quan điểm của Đảng trong công tác xây dựng Đảng.

Theo bà Mai, có ba nhiệm vụ đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đầu tiên phải hoàn thiện thể chế để chủ trương, quan điểm của Đảng đi vào đời sống tốt hơn. “Đảng nói chăm sóc sức khoẻ nhân dân nhưng nếu không đảm bảo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì chính sách an sinh không đi vào cuộc sống được” – bà Mai nói.

Kế nữa, bà khẳng định dân chủ phải gắn với kỷ luật, kỷ cương để tạo môi trường cho cán bộ đổi mới, sáng tạo. Bà Trương Thị Mai nhìn nhận Đảng ta còn gặp thách thức rất lớn bởi vừa qua có cán bộ vi phạm, phải xem xét và xử lý ở các mức độ khác nhau. Tuy nhiên cũng cần phải khuyến khích cán bộ đổi mới sáng tạo, chứ không để cán bộ an toàn, không dám làm gì thì đất nước không phát triển được.

Nhiệm vụ thứ ba trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng chính là đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong đội ngũ người làm công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết những người làm công tác cán bộ phải chịu sức ép, thách thức lớn hơn.

“Cán bộ bình thường khi vi phạm sẽ bị xử lý ở mức độ khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ theo quy định kỷ luật của Đảng nhưng người làm công tác cán bộ mà bị kỷ luật của Đảng còn đồng thời kèm theo một số biện pháp nữa như không được tiếp tục làm công tác cán bộ nữa” – bà Mai nói và nhấn mạnh yêu cầu kiểm soát quyền lực đối với người làm công tác cán bộ phải cao hơn so với cán bộ làm việc trong cơ quan tổ chức.

Bà cũng cho hay Đảng sẽ nghiên cứu, ban hành quy định kiểm soát quyền lực trong những cơ quan tư pháp, tố tụng, thanh tra, điều tra để cơ chế kiểm soát quyền lực đảm bảo chặt chẽ hơn.

Hội nghị trực tuyến bồi dưỡng kiến thức về xây dựng Đảng cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí năm 2022 sẽ diễn ra trong một ngày với năm chuyên đề. Gồm:

- Giới thiệu những nội dung mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng;

- Các nội dung về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch;

- Một số vấn đề về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng từ sau Đại hội XIII của Đảng đến nay;

- Chia sẻ những kinh nghiệm lựa chọn đề tài và kỹ năng sáng tạo tác phẩm báo chí về xây dựng Đảng;

- Nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2022 và một số mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.