Vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại BV quận 7

Sẽ làm rõ nghi vấn mua bán trẻ em

Công an đang mở rộng điều tra để làm rõ những nghi vấn quanh vụ bắt cóc trẻ sơ sinh và có hay không đồng phạm trong vụ án.
Hai ngày sau khi cháu bé được giải cứu, sáng 15-1, mẹ con chị Nguyễn Thị Minh Tâm đã xuất viện về nhà trong tình trạng khỏe mạnh.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an quận 7 (TP.HCM) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bốn tháng đối với Lê Thị Bích Trâm về hành vi chiếm đoạt trẻ em. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Thanh - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận 7, trước mắt khởi tố Trâm theo khung 1 Điều 120 Bộ luật Tố tụng hình sự với quy định hình phạt tù từ ba năm đến 10 năm. Thượng tá Thanh nhấn mạnh: “Không loại trừ còn xuất hiện nhiều tình tiết khác trong quá trình điều tra vụ án”.

Điều tra viên đang lấy lời khai Lê Thị Bích Trâm tại cơ quan công an. Ảnh: HT

Một cán bộ điều tra cho biết bước đầu tại cơ quan công an, ông N. (cha chồng của Trâm) khai nhận cứ tưởng đứa trẻ do Trâm sinh ra, lâu nay Trâm giấu gia đình chồng về việc bị sẩy thai nên không ai biết. Tuy nhiên, những lời khai này sẽ tiếp tục được làm rõ. Hiện có nhiều nghi vấn như tính theo lời khai của Trâm thì Trâm mới lấy chồng được bốn tháng và trước khi cưới có thai khoảng một tháng. Như vậy tính đến thời điểm xảy ra sự việc, Trâm có thai khoảng năm tháng nhưng lại bồng một bé trai sinh thường, khỏe mạnh về nhà nói là “sinh sớm” mà mọi người trong gia đình cũng tin thì rất vô lý?!

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một điều tra viên cho biết thêm hiện nay, tâm lý Trâm vẫn chưa ổn định, còn nhiều khai báo loanh quanh. Cơ quan điều tra sẽ còn tiếp tục điều tra làm rõ nhiều nghi vấn chưa được làm sáng tỏ, nhất là hành vi phạm tội của bị can có phải do áp lực “sợ chồng bỏ rơi” mà bắt cóc trẻ hay là kẻ mua bán trẻ em chuyên nghiệp.

H.TUYẾT

Khám mới phát hiện người không mang thai ngụy trang

Đối với một phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu (12 tuần), chủ yếu là triệu chứng chủ quan, chỉ có cơ năng người phụ nữ và bác sĩ khám mới biết, còn người ngoài khó biết được.

Triệu chứng thường thấy là họ bị ốm nghén, tắt kinh, có cảm giác khó chịu. Khi khám, bác sĩ chuyên khoa sản sẽ thấy tử cung lớn, cổ tử cung mềm, đầu vú đen, căng to và thử nước tiểu, siêu âm sẽ thấy có thai trong tử cung. Sau 12 tuần thì bụng sẽ bắt đầu to lên và các triệu chứng ốm nghén cũng mất hẳn.

Tuy nhiên, nếu thai hư thì cũng chính bản thân người mang thai biết với các triệu chứng đau bụng, xuất huyết, túi thai chảy ra… Với người bị sẩy thai mà họ nói mình có thai và ngụy trang thì người ngoài cũng khó biết được. Người chuyên môn khám mới biết động thai, sẩy thai.

Trong trường hợp này, động cơ mục đích của người bắt cóc trẻ sơ sinh cơ quan điều tra sẽ làm rõ. Nhưng đối với sản phụ mất con là cú sốc lớn có thể ảnh hưởng tâm trạng và sức khỏe hậu sản, do vậy cần chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn hỗ trợ. Đối với cơ sở y tế, đây là bài học để tăng cường các quy định bảo vệ trẻ sơ sinh.

BS NGUYỄN NGỌC THÔNG, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP.HCM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.