Sẽ kết thúc hoạt động 13 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở Đắk Nông

(PLO)- 13 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở Đắk Nông sẽ kết thúc hoạt động khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông vừa chỉ đạo định hướng nội dung để các tổ chức, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng phương án sáp nhập, hợp nhất, kết thúc hoạt động của một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Theo đó, tỉnh Đắk Nông dự kiến kết thúc hoạt động 13 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở cấp tỉnh.

Tổ chức đảng.jpg
Dự kiến tỉnh Đắk Nông sẽ kết thúc 13 tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Ảnh: VŨ LONG

Trong đó, kết thúc hoạt động bảy tổ chức đảng đoàn, gồm đảng đoàn HĐND tỉnh, Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đảng đoàn Hội Nông dân tỉnh, đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, đảng đoàn Hội Cựu chiến binh tỉnh, đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.

Đối với đảng ủy khối các cơ quan- doanh nghiệp tỉnh, dự kiến chuyển một số tổ chức về đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Chuyển một số tổ chức đảng thuộc loại hình doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp trực thuộc về đảng bộ khối chính quyền và địa bàn.

Còn Sở LĐ-TB&XH dự kiến chuyển lĩnh vực quản lý, giáo dục nghề nghiệp về Sở GD-ĐT; chuyển lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội về Sở Y tế; chuyển lĩnh vực lao động, tiền lương, việc làm, bảo hiểm xã hội, người có công về Sở Nội vụ; chuyển chức năng, nhiệm vụ giảm nghèo về Ban Dân tộc.

Đối với Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, chuyển nhiệm vụ về Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Dự kiến tỉnh Đắk Nông sẽ thành lập hai đảng bộ cấp tỉnh, gồm đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, tư pháp tỉnh và đảng bộ khối chính quyền tỉnh; đồng thời sáp nhập, hợp nhất một số cơ quan, đơn vị.

Đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, tư pháp tỉnh gồm tổ chức đảng trong các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, VKSND tỉnh, TAND tỉnh, các hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh.

Đảng bộ khối chính quyền tỉnh gồm các tổ chức đảng trong các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và một số đảng bộ doanh nghiệp nhà nước có quy mô lớn, vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh.

Sáp nhập, hợp nhất 12 cơ quan đơn vị

Theo kết luận của thường trực Tỉnh ủy Đắk Nông, sẽ sáp nhập, hợp nhất ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Tỉnh ủy thành Ban Tuyên giáo – Dân vận Tỉnh ủy (hoặc có thể có tên gọi khác); hợp nhất Sở Kế hoạch- Đầu tư và Sở Tài chính thành Sở Tài chính và đầu tư phát triển, hoặc Sở Kinh tế phát triển.

Sở Tài nguyên - Môi trường và Sở NN&PTNT thành Sở Nông nghiệp và Tài nguyên- Môi trường; Sở GTVT và Sở Xây dựng thành Sở Phát triển hạ tầng hoặc Sở Giao thông và xây dựng đô thị; Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ thành Sở Khoa học công nghệ và chuyển đổi số hoặc Sở Khoa học- Công nghệ- Chuyển đổi số và Truyền thông; Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ và Ban Dân tộc thành Ban Dân tộc – Tôn giáo.

Đối với cấp huyện sẽ thành lập hai đảng bộ, gồm đảng bộ cơ quan đảng, đoàn thể, tư pháp và đảng bộ cơ quan chính quyền cấp huyện. Đồng thời, sáp nhập, chuyển hoạt động một số phòng, ban, đơn vị, ban chỉ đạo cấp huyện, kết thúc hai phòng, ban.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.