Sẽ giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự trong quân đội

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 10-7, phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay phiên họp sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV.

Theo Chủ tịch Quốc hội, kỳ họp thứ 7 vừa qua có nhiều nội dung nhất và thời gian làm việc dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Qua 27,5 ngày làm việc, Quốc hội đã đảm bảo đúng nội dung chương trình đề ra. Các đại biểu Quốc hội cũng đã đi tiếp xúc cử tri trên cả nước, để báo cáo về kết quả của kỳ họp.

Chu-tich-Quoc-hoi-Tran-Thanh-Man.jpg

Về việc chuẩn bị cho kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là kỳ họp có nội dung rất quan trọng, đến thời điểm hiện tại còn khoảng 3 tháng nữa sẽ tổ chức kỳ họp. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, ông Mẫn yêu cầu cần chủ động chuẩn bị ‘từ sớm, từ xa’.

"Nếu chuẩn bị sớm, tốt sẽ đảm bảo tài liệu cho đại biểu Quốc hội và thẩm tra của các cơ quan, ủy ban của Quốc hội. Đồng thời, chất lượng các báo cáo sẽ có sự nâng lên”- ông Mẫn đánh giá vừa qua đã có bước khắc phục, tiến bộ về tài liệu kỳ họp thứ 8 tới đây cần tiến bộ hơn để thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần có sự phối hợp sớm, chặt chẽ giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ trong việc chuẩn bị cho kỳ họp.

Thông tin thêm, ông Trần Thanh Mẫn cho biết tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Kiểm sát viên VKS quân sự các cấp.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định hai vấn đề về tài chính, ngân sách. Cụ thể là việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Đồng thời, xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022 đã phân bổ và hiện các bộ, ngành đang triển khai, nhưng tiến độ rất chậm. Báo cáo tại kỳ họp thứ 7 cho thấy tiến độ giải ngân mới đạt 8,6% vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022.

Đồng thời, Quốc hội cũng đã quyết vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 để Chính phủ có điều kiện phân bổ cho các ngành, địa phương các công trình cấp bách, quan trọng để đảm bảo điều hành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ông Trần Thanh Mẫn nêu rõ lần này bàn các dự án tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo dân nguyện tháng 5 và tháng 6.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về chủ trương về diễn đàn pháp luật và diễn đàn giám sát của Quốc hội. Đây là nội dung rất mới, lần đầu tiên Quốc hội tổ chức theo tinh thần ‘đúng vai, thuộc bài’ để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, công tác lập pháp của Quốc hội.

Ông Trần Thanh Mẫn lưu ý giám sát của Quốc hội phải đảm bảo nội dung đúng, trúng những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Giám sát để phát huy mặt tốt, ưu điểm, chỉ ra bài học, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng thời đưa ra định hướng để qua giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa ra nghị quyết.

Chính phủ, các bộ, ngành trên cơ sở đó trong chỉ đạo, quản lý điều hành chung về kinh tế, xã hội được tốt hơn.

Với thời gian 1,5 ngày, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ tập trung cho ý kiến để phiên họp thành công.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.