Sẽ đưa cô gái trong vụ ‘cảnh sát dùng bạt quấn người’ vào Trung tâm bảo trợ

(PLO)- Phòng LĐ-TB&XH quận Bình Tân sẽ làm hồ sơ chuyển cô gái trong vụ ‘dùng bạt quấn người đưa lên xe đặc chủng’ lên Trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

Ngày 11-8, thông tin từ các cơ quan chức năng của quận Bình Tân, TP.HCM, cô gái tên NTMC, 19 tuổi, sống lang thang, có biểu hiện tâm thần, từng được công an phường An Lạc A dùng bạt quấn người để đưa đi cấp cứu sau vụ va chạm giao thông đã được cho xuất viện.

Trong thời gian điều trị tại bệnh viện (BV) quận Bình Tân, nam thanh niên gây tai nạn đã chủ động đến thăm nạn nhân, hỗ trợ viện phí. Cán bộ phường An Lạc A cũng có đến thăm và thấy sức khoẻ của chị C. ổn định.

Tuy nhiên, thời điểm BV quận Bình Tân cho chị C. xuất viện thì chính quyền phường An Lạc A chưa được thông báo kịp thời nên chị C. đã đi lang thang sang phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân.

Tại đây, phường Bình Hưng Hoà B đã phát hiện, giữ chị C. lại để test nhanh COVID-19 và cho kết quả dương tính, dù trước đó phường An Lạc A đã test nhanh âm tính đối với người này.

Hiện chị C. đang ở khu cách ly tập trung của phường Bình Hưng Hoà B để theo dõi sức khoẻ, chờ kết quả PCR.

Quận Bình Tân cho biết khi nào sức khoẻ chị C. ổn định thì Phòng LĐ-TB&XH quận Bình Tân sẽ làm hồ sơ chuyển lên trung tâm bảo trợ xã hội theo quy định.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về một cô gái ở phường An Lạc A, quận Bình Tân, bị lực lượng chức năng dùng bạt quấn người để đưa lên xe đặc chủng.

Qua xác minh, Ban Tuyên giáo Quận ủy quận Bình Tân khẳng định, thực chất đây là một vụ va chạm giao thông, nạn nhân có biểu hiện tâm thần, sống lang thang, không mặc quần áo.

Việc sử dụng tấm bạt cuốn bệnh nhân (lúc này chưa được test COVID-19) đưa lên xe đặc chủng là nhằm nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu trong điều kiện không có phương tiện cấp cứu, không có trang phục bảo hộ.

Ban Tuyên giáo Quận ủy Bình Tân đã đề nghị Đảng ủy phường An Lạc A chỉ đạo hệ thống chính trị phường tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của chị NTMC, kịp thời liên lạc với gia đình để có hỗ trợ, chăm sóc, đảm bảo chị C. và gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.