Sẽ đóng cửa 'núi rác' Cam Ly vào năm 2020

(PLO)- Cơ quan chức trách Lâm Đồng đang tích cực xử lý để giảm ô nhiễm và chuẩn bị cho việc đóng cửa bãi rác này. 

Chiều 27-12, ông Huỳnh Ngọc Hải, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng, cho biết đã chỉ đạo các ngành chức năng nhanh chóng có biện pháp xử lý mùi hôi bốc ra từ đám cháy tại bãi rác Cam Ly (phường 5, TP Đà Lạt).

Bãi rác Cam Ly gây ô nhiễm trong thời gian dài. Ảnh: HT

Theo ông Hải, mới đây đoàn công tác của UBND tỉnh Lâm Đồng đã vào thị sát khu vực bãi rác Cam Ly nhằm tìm giải pháp xử lý. 

Để khắc phục tình trạng mùi hôi thối từ đám cháy ở bãi rác, ông Hải cho biết sẽ sớm sử dụng hóa chất vào xử lý nhằm giảm bớt mùi và giảm khối lượng của bãi rác xuống.

"Hiện các cấp đang tập trung xử lý và tiến hành đóng cửa. Trước đó do không có kinh phí mà chờ từ bộ lâu quá nên tỉnh đã bố trí nguồn kinh phí để đến năm 2020 thì đóng cửa bãi rác Cam Ly” - ông Hải cho biết.

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành xử lý để giảm ô nhiễm và giảm bớt lượng rác thải. Ảnh: HT

Trong ba ngày gần đây, tại bãi rác Cam Ly đã xảy ra cháy, khói bốc mùi kèm theo mùi hôi. 

Ông Nguyễn Như Việt, Chủ tịch UBND phường 5, TP Đà Lạt, cho biết phường đã có báo cáo và văn bản gửi cơ quan chức năng để sớm có phương án xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Tháng 8-2019, sự cố sạt lở khiến hàng ngàn tấn rác trôi vùi lấp hoa màu của người dân. Ảnh: PLO

Năm 2010, tỉnh Lâm Đồng có chủ trương thu hồi đất tại xã Trường Xuân để Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn (gần 28 ha).

Tháng 7-2015, nhà máy xử lý chất thải rắn đi vào hoạt động. Cũng từ đó, bãi rác Cam Ly ngừng tiếp nhận rác trên địa bàn TP Đà Lạt.

Trong ba ngày gần đây, núi rác liên tục bốc cháy, bốc mùi hôi làm ảnh hưởng đến người dân. Ảnh: HT

Năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng nhận thấy công ty trên còn nhiều hạn chế về tiến độ thực hiện dự án, về năng lực tài chính cũng như về công nghệ xử lý. 

Khoảng hơn 260.000 tấn rác tồn đọng tại bãi rác Cam Ly. Ảnh: HT

Trong thời gian này rác sinh hoạt trên địa bàn TP Đà Lạt cũng bị dồn ứ. Để giải quyết tình hình trước mắt, Công ty cổ phần Đô thị Đà Lạt lại tiếp tục tiếp nhận rác đưa vào lại bãi Cam Ly từ năm 2017 đến tháng 7-2019. Tính từ năm 2015 đến tháng 7-2019, khối lượng rác tập kết tại bãi rác Cam Ly khoảng hơn 261.000 tấn.

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã bố trí kinh phí để đóng cửa bãi rác Cam Ly vào năm 2020. Ảnh: HT

Trước đó, vào tháng 8-2019, do ảnh hưởng của mưa gió, núi rác thải từ trên đỉnh đồi Cam Ly thuộc quản lý của Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt đã bất ngờ đổ ập xuống phía dưới thung lũng, chôn vùi nhiều diện tích hoa màu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.