Sẽ đình chỉ nhà máy chôn chất thải trong khuôn viên

Nhà máy chưa nghiệm thu đã hoạt động, thải bụi carbon, nước, khí ra môi trường.

Sáng 19-3, đoàn kiểm tra của Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường phía Nam (C49B) tiếp tục khai quật khu vực chôn chất thải trong khuôn viên Công ty Cổ phần Xử lý phế liệu rắn Việt Nam tại xã Hòa Hội, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

Công an phát hiện có khoảng 800 m3 chất thải chôn lấp được xác định bước đầu là bụi carbon, phát sinh từ quá trình tái chế vỏ, ruột xe.

Ngoài số chất thải trên, công ty còn lấp đất phủ kín những khu vực xả nước thải đen ngòm trong khuôn viên nhà máy. Kế bên các xưởng sản xuất là hàng đống bụi màu đen để lộ ngoài trời với khối lượng hơn 300 tấn. “Chất thải này phải được đóng bao nhưng không hiểu sao nhà máy lại để tràn lan trong một thời gian dài, phát tán ra môi trường xung quanh mà không bị xử lý?!” - một cán bộ trong đoàn kiểm tra nói.

Bụi carbon để tràn lan ngoài trời ở nhà máy tái chế vỏ ruột xe. Ảnh: TR.THANH

Theo xác minh của C49B, nhà máy nằm trên diện tích 10 ha, hoạt động từ đầu năm 2013 với công suất lên đến 90 tấn nguyên liệu vỏ, ruột xe các loại/ngày.

Theo ông Nguyễn Đình Xuân (vừa nhận chức giám đốc Sở TN&MT tỉnh Tây Ninh năm tháng), Công ty được UBND tỉnh Tây Ninh cấp giấy chứng nhận đầu tư và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Tuy nhiên, hiện ĐTM chưa được nghiệm thu. Nhà máy lúc trước hoạt động ở khu vực khác, sau di dời đến khu vực xã Hòa Hội. Do đó, nhà máy vẫn được tiếp tục hoạt động trong thời gian chờ nghiệm thu ĐTM.

“Đúng là nhà máy có gây ô nhiễm nhưng mức độ không quá nghiêm trọng và công ty có khắc phục nhưng chưa triệt để. Cuối năm 2013, Sở kiểm tra, lập biên bản xử phạt hành chính và yêu cầu công ty phải khắc phục. Hạn chót của việc khắc phục là ngày 30-3 tới. Nếu công ty chưa khắc phục xong, chúng tôi sẽ đình chỉ hoạt động... Đến thời điểm này, khả năng nhà máy bị đình chỉ hoạt động là rất lớn” - ông Xuân nói.

Theo TS Phạm Văn Võ, giảng viên Luật môi trường, ĐH Luật TP.HCM, một nhà máy thuộc diện phải thực hiện ĐTM chỉ được phép hoạt động chính thức khi ĐTM đã được nghiệm thu. Không có quy định nào cho phép nhà máy hoạt động khi ĐTM chưa được phê duyệt.

Một cán bộ thanh tra Bộ TN&MT cho biết thêm, đối với hành vi sản xuất gây ô nhiễm khi ĐTM chưa được nghiệm thu, ngoài phạt tiền còn có thể phạt bổ sung là tạm đình chỉ hoạt động 3-6 tháng.

TRUNG THANH

Theo PGS-TS Nguyễn Đinh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, mức độ độc hại của bụi carbon phát sinh từ tái chế vỏ ruột xe phụ thuộc vào công nghệ tái chế. Ở Việt Nam, bụi carbon chưa được đưa vào danh mục chất thải nguy hại nhưng Tổ chức Y tế Thế giới đã xác định bụi là chất gây ung thư. Xét ở góc độ này, bụi carbon cũng là chất nguy hại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.