Sẽ di dời nhà máy thép gây ô nhiễm ở thị xã Điện Bàn

(PLO)- Ngày 25-7, ông Huỳnh Khánh Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đã có kết luận về việc di dời Nhà máy thép Việt Pháp khỏi thị xã Điện Bàn.

Theo đó, trong thời gian qua UBND tỉnh, các sở, ban ngành đã thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn nhằm ổn định sản xuất của Nhà máy thép Việt Pháp. Trong đó có đề ra hai phương án, một là trồng cây xanh hoặc tường ở khu vực nhà máy để với khu dân cư, hai là di dời các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, khi thực hiện hai phương án này thì chưa được đồng thuận của người dân, đa số dân muốn dời nhà máy đi nơi khác.

UBND tỉnh Quảng Nam đã thống nhất sẽ di dời nhà máy thép để ổn định đời sống nhân dân, tuy nhiên việc thực hiện di dời cần có lộ trình và trước ngày 31-12-2019.

Nhà máy thép Việt Pháp bị phản ánh gây ô nhiễm. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Sau khi có họp thông báo dân, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Công Thương phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND huyện Nam Giang tham mưu, đề xuất thực hiện về kết cấu hạ tầng để Nhà máy thép Việt Pháp di dời đến.

Các sở, ban ngành cũng như UBND thị xã Điện Bàn và UBND huyện Nam Giang giúp đỡ, tạo điều kiện về hồ sơ, thủ tục cho công ty được thuận lợi, đúng lộ trình trước ngày 31-12-2019.

Công ty TNHH Việt Pháp có trách nhiệm phối hợp với chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn vận động, tuyên truyền, cam kết với nhân dân trong việc thực hiện chủ trương của tỉnh. Trước mắt công ty phải có biện pháp giảm tiếng ồn, ô nhiễm.

Kết luận của phó chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu phía UBND thị xã Điện Bàn họp dân để thông báo chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tổ chức di dời. Kết quả họp dân phải thông báo nhanh cho UBND tỉnh để chỉ đạo kịp thời.

Người dân chặn không cho xe chở vật liệu vào Nhà máy thép Việt Pháp. Ảnh: HUY TRƯỜNG

Trước đó, theo ghi nhận của PV tại cổng Nhà máy thép Việt Pháp (phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), có rất nhiều người dân tập trung để chặn không cho xe chở vật liệu vào công ty để sản xuất. Có hai lều được căng bạt ở hai bên đường gần cổng công ty này.

Theo người dân, họ dựng lều để chặn xe vào ngày 5-7 vì không chịu nổi ô nhiễm cũng như tiếng ồn khi nhà máy hoạt động sản xuất. Có lúc dân đang ngủ thì nghe có tiếng nổ lớn làm rung chấn những nhà ở xung quanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.