Sẽ cưỡng chế 53 trường hợp lấn chiếm đất ở dự án cụm công nghiệp Quảng Tâm

(PLO)- Có 53 trường hợp được xác định lấn chiếm đất trái quy định với hơn 32 ha tại khu vực dự án cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-8, UBND huyện Tuy Đức (Đắk Nông) đã tổ chức buổi họp, cung cấp thông tin về việc xử lý các trường hợp chiếm đất trong cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp Quảng Tâm (xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức).

Ông Phạm Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh HT

Ông Phạm Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND huyện Tuy Đức phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh HT

Theo lãnh đạo UBND huyện Tuy Đức, qua rà soát, cơ quan chuyên môn đã lập biên bản vi phạm hành chính 53 trường hợp lấn chiếm hơn 32 ha (trong tổng số diện tích Cụm Công nghiệp là 34,94 ha).

Trong đó, số trường hợp vắng chủ không xác định được đối tượng là 23 trường hợp (lấn chiếm 8,6 ha) và số trường hợp xác định được được đối tượng là 30 trường hợp (lấn chiếm 23,69 ha).

Có hàng chục trường hợp lấn chiếm đất công ở xã Quảng Tâm. Ảnh HT

Có hàng chục trường hợp lấn chiếm đất công ở xã Quảng Tâm. Ảnh HT

Sau khi phát hiện các trường hợp vi phạm trên, UBND tỉnh cũng như cấp huyện và xã đã ban hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đất đai đối với các trường hợp vi phạm.

Trước khi ban hành các quyết định cưỡng chế, cơ quan chức năng đã nhiều lần đối thoại với các hộ dân, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quyết định xử phạt cũng như giao lại diện tích đất đã lấn chiếm.

Chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm trong thời gian tới. Ảnh HT

Chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm trong thời gian tới. Ảnh HT

Kế hoạch cưỡng chế dự kiến sẽ chia làm hai đợt: Trong tháng 8-2022 sẽ cưỡng chế, buộc khắc phục hậu quả 23 trường hợp đất lấn chiếm vắng chủ; các trường hợp còn lại sẽ được tiến hành trong tháng 9-2022.

Được biết, trong các trường hợp lấn chiếm đất, có bốn trường hợp thuộc trường hợp nghèo và cận nghèo. Trong quá trình cưỡng chế, chính quyền sẽ hỗ trợ về tiền thuê nhà ba tháng đối với những trường hợp khó khăn.

Ông Lê Tề đã cho nhổ các cây mắc ca trên đất lấn chiếm để bàn giao cho chính quyền. Ảnh HT

Ông Lê Tề đã cho nhổ các cây mắc ca trên đất lấn chiếm để bàn giao cho chính quyền. Ảnh HT

Đối với việc một số hộ dân đề nghị cấp giấy chứng nhận trước đó, lãnh đạo UBND huyện cho rằng khu vực đất này là do người dân lấn chiếm mà có, thực tế diện tích đất này do Nhà nước quản lý. Do đó, không có căn cứ để xem xét cấp quyền sử dụng đất.

Phần diện tích đất thu hồi được sau khi cưỡng chế sẽ bàn giao cho UBND huyện Tuy Đức quản lý, bảo vệ và sử dụng, phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Cũng trong sáng nay, ông Lê Tề (xã Quảng Tâm) đã tự nguyện bàn giao lại diện tích đã lấn chiếm. Theo ông Tề, trước đó do thấy diện tích đất này không có ai sử dụng nên ông đã khai hoang để trồng cây mắc ca. Tuy nhiên, đến nay chính quyền yêu cầu trả lại diện tích đất này nên ông chấp hành.

Trong khi đó, trao đổi với PV, một người dân (nằm trong diện bị chính quyền yêu cầu giao lại đất) bức xúc nói, ông đã đến đây từ nhiều năm trước và đã khai hoang mới có được đất như bây giờ.

“Chính quyền muốn thu hồi lại diện tích đất này của tôi thì phải đền bù, phải thực hiện chính sách an sinh phù hợp với người dân chúng tôi.” người này nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.