Sẽ có trung tâm dữ liệu công nghệ cho Đông Nam Bộ

(PLO)- Các đại biểu nêu các thế mạnh và chỉ ra một số tồn tại và thống nhất xây dựng một trung tâm dữ liệu chung để thúc đẩy sản xuất công nghiệp trong toàn vùng...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-7, tại TP Vũng Tàu, Cục Công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) và Truyền thông, Bộ TT&TT tổ chức hội thảo phát triển vùng động lực công nghiệp CNTT tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, Bộ TT&TT, chủ trì hội thảo. Sở TT&TT ba tỉnh và TP.HCM cùng đại diện một số tập đoàn trong lĩnh vực viễn thông, CNTT tham dự.

Mỗi tỉnh có tiềm năng, lợi thế riêng

Hội thảo nằm trong khuôn khổ hoàn thiện đề án xây dựng vùng động lực công nghiệp CNTT, thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, các sản phẩm Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo theo Nghị quyết số 24-NQ/TW năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ.

Chia sẻ tại hội thảo, ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết tỉnh có lợi thế về cảng biển, hệ thống giao thông kết nối nội tỉnh, liên vùng đã và đang được đầu tư hoàn thiện.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông, Bộ TT&TT, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: K.LY
Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và Truyền thông, Bộ TT&TT, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: K.LY

Tỉnh có hai trạm cập bờ tuyến cáp quang biển kết nối quốc tế do VNPT, Viettel quản lý, phục vụ kết nối Internet Việt Nam với quốc tế; 15 khu công nghiệp (KCN) với hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư bài bản, đồng bộ và đang hướng tới xây dựng các KCN kiểu mẫu/KCN thông minh theo định hướng sinh thái và ứng dụng CNTT trong quản lý, vận hành. Khả năng đáp ứng điện cho các KCN trong thời gian tới là 100%.

Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có kế hoạch hành động triển khai thực hiện xây dựng trung tâm dữ liệu vùng (HUB); phát triển hình thành vùng động lực công nghiệp CNTT, công nghệ số, thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, các sản phẩm Internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo...

Tuy nhiên, hạn chế là chưa có khu công nghệ cao, KCN CNTT tập trung; chưa có nhà máy sản xuất thiết bị công nghệ thuộc các tập đoàn lớn trên thế giới và khu vực; thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao...

Còn ông Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bình Dương, chia sẻ tỉnh hiện có số doanh nghiệp trong lĩnh vực CNTT, điện tử lớn; có các trường ĐH đào tạo về CNTT, điện tử - viễn thông/khoa học máy tính... Bình Dương cũng xây dựng đề án vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương được triển khai theo mô hình năm lớp: Tạo nguồn nhân lực, chuyển đổi số công nghiệp 4.0, phát triển kinh tế cân bằng, văn hóa đổi mới sáng tạo và quy hoạch đô thị giao thông...

Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM, cũng nêu nghiên cứu hiện trạng phát triển công nghiệp CNTT của TP.HCM và đánh giá vai trò của TP.HCM trong liên kết vùng.

Về vai trò trong liên kết vùng, TP.HCM sẽ xây dựng mới một số khu CNTT tập trung và hình thành vùng động lực công nghiệp CNTT, thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm điện, điện tử, các sản phẩm Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo tại tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu... TP.HCM cũng đầu tư phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động, đạt trình độ quốc tế ở các lĩnh vực ưu tiên.

Trung tâm dữ liệu sẽ theo quy chuẩn quốc tế

Trao đổi, góp ý tại hội thảo, đại diện các đơn vị cho rằng các tỉnh, thành đều có những tiềm năng, lợi thế riêng. Để tạo động lực và sự phát triển chung cho vùng, các tỉnh cần xây dựng trung tâm dữ liệu chung. Việc xây dựng tốt trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng và giao thông kết nối thuận lợi, đa phương thức cùng các chính sách về năng lượng sẽ giúp thu hút các tập đoàn lớn đa quốc gia...

Khi xây dựng trung tâm dữ liệu vùng cần lưu ý đến thống kê chính xác thực tế tình hình các doanh nghiệp đang hoạt động; đưa vào quy hoạch chung của tỉnh và có sự phối hợp với cục trong thẩm định, trình các bộ, ngành, Chính phủ theo quy định.

Các đại biểu cũng đề nghị phải có định hướng phát triển cho từng địa phương dựa trên thế mạnh riêng, phù hợp với điều kiện kinh tế, nguồn lực nhưng đồng thời có sự liên kết, hỗ trợ, qua đó nâng cao chỉ số chung cho toàn vùng. Trong việc xây dựng, vận hành trung tâm cơ sở dữ liệu chung, cần quan tâm đến vấn đề cập nhật dữ liệu, các yếu tố để vận hành.

Lãnh đạo Sở TT&TT các tỉnh đều thống nhất cho rằng để triển khai hiệu quả đề án chung toàn vùng, Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông phải là “đầu mối” để triển khai, hỗ trợ các địa phương.

Ông Nguyễn Thiện Nghĩa, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, nhấn mạnh khi triển khai đề án cần chú ý đến tính hiệu quả, mục tiêu có thể “đo, đếm” được, tuân theo các bộ chỉ số, quy chuẩn quốc tế. Bên cạnh đó là sự phối hợp giữa các tỉnh trong vùng để tạo ra sự cộng hưởng, tạo ra các giá trị lớn hơn.

Ông Nghĩa cũng thông tin là đề án Chính phủ giao nhấn mạnh đến phát triển công nghiệp, sản xuất và dịch vụ CNTT, không chú trọng đến phần chuyển đổi số của địa phương mà chú trọng đến xây dựng các yếu tố để phát triển, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, thước đo ở đây là hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.