Sẽ có nước máy uống ngay tại vòi

Giá thành có thể cao do chi phí đầu tư hệ thống đường ống cấp nước rất lớn.

“Nếu UBND TP.HCM chấp thuận, chậm nhất đến năm 2015 khu đô thị mới Thủ Thiêm sẽ được cung cấp nước máy có thể uống ngay tại vòi” - ông Trang Bảo Sơn, Phó Trưởng ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm, khẳng định.

Trước đó, ngày 13-12-2012, trong văn bản gửi UBND TP, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm cho biết: Dự kiến một nhà máy xử lý nước sạch công suất 110.000 m3/ngày sẽ được xây dựng, cung cấp nước cho toàn bộ khu Thủ Thiêm. Chi phí đầu tư khoảng 25 triệu USD.

Theo ông Sơn, Thủ Thiêm được thiết kế trở thành khu đô thị hiện đại, mang tầm quốc tế. Do vậy việc cung cấp nước máy uống tại vòi là thật sự cần thiết. “Theo đề xuất của các chuyên gia thuộc Hiệp hội Xử lý nước thải Nhật Bản, chúng tôi sẽ sử dụng nguồn nước máy từ Nhà máy nước Thủ Đức. Sau đó, đưa vào nhà máy xử lý lại cho đạt chất lượng đối với nước uống tại vòi để cung cấp cho toàn bộ khu Thủ Thiêm” - ông Sơn nói. Vướng mắc lớn nhất hiện nay là chi phí đầu tư hệ thống đường ống cấp nước sẽ rất lớn, bởi yêu cầu về chất lượng khắt khe hơn những nơi khác.

Sẽ có nước máy uống ngay tại vòi ảnh 1

Một người dân đang sử dụng nước có thể uống ngay tại vòi ở Vũng Tàu. Ảnh: T.KHÁNH

Như vậy, giá nước sinh hoạt ở khu Thủ Thiêm sẽ cao hơn nhiều so với giá nước máy của TP? Ông Sơn trả lời: “Đúng như vậy nhưng hiện chúng tôi chưa thể đưa ra con số cụ thể. Chắc chắn giá nước tại Thủ Thiêm phải được HĐND TP thông qua thì mới có thể áp dụng”.

Nếu giá nước quá cao, người dân không muốn sử dụng thì sao? “Có thể chúng tôi sẽ xây dựng hai mạng lưới đường ống cấp nước, một dùng để phục vụ nước máy uống tại vòi, một để cung cấp nước máy bình thường như các nơi khác. Ai không đồng ý sử dụng nguồn nước uống tại vòi thì dùng nước máy bình thường. Tuy nhiên, đối với những khu vực công cộng, trung tâm thương mại…, chúng tôi ưu tiên cung cấp nguồn nước đạt chất lượng cao nhất” - ông Sơn nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, nhiều chuyên gia về cấp nước cho rằng phương án cung cấp nước máy uống tại vòi cho khu Thủ Thiêm nói riêng và các khu đô thị mới ở Việt Nam nói chung không khó. Vấn đề cần quan tâm là chi phí đầu tư và đơn giá nước cung cấp cho người dân.

“Nước của Nhà máy nước Thủ Đức sau khi xử lý là có thể uống được tại vòi. Tuy nhiên, do chảy qua hệ thống đường ống cấp nước cũ nên đến nhà dân thì chất lượng nước giảm xuống. Do đó, nếu muốn cung cấp nước uống tại vòi cho một khu đô thị mới, điều kiện tiên quyết là phải có hệ thống đường ống cấp nước mới. Sau đó chỉ cần xây dựng thêm trạm xử lý nước với hai công đoạn đơn giản là lắng lọc và khử trùng” - ông Mai Lương Binh, Phó Giám đốc Nhà máy nước Thủ Đức, nói.

Hiện một số nước như Singapore, Nhật Bản, Mỹ, các nước châu Âu... người dân có thể uống nước tại vòi vì hệ thống đường ống có chất lượng tốt. Ví dụ, Singapore đã trang bị toàn bộ hệ thống đường ống bằng inox. Nguồn nước ở Singapore do Bộ Quốc phòng quản lý.

Vũng Tàu có 50 trụ nước uống tại vòi

Từ tháng 3-2009, Bwaco triển khai chương trình lắp đặt miễn phí trụ uống nước sạch tại vòi. Đến nay đã có 50 trụ được lắp đặt tại các trường học, công viên, trung tâm thương mại.

Chi phí lắp đặt một trụ nước sạch khoảng 10 triệu đồng. Bên trong trụ có hai bộ lọc (thô và than), bên ngoài được ốp đá hoa cương có độ bền cao. Hằng tháng, Bwaco thực hiện xét nghiệm vi sinh mẫu nước của trụ để đảm bảo vệ sinh. Việc bảo trì, thay thế những bộ lọc hư, cũ cũng được công ty tiến hành định kỳ.

LÊ THỊ THANH THỦY,Trưởng phòng Kinh tế-Kỹ thuật, Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa-Vũng Tàu - Bwaco

T.KHÁNH ghi

TRUNG THANH

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.