Sẽ có Chương trình nghiên cứu KH&CN đặc biệt cấp quốc gia về điện hạt nhân

(PLO)- Bộ KH&CN đang xây dựng Chương trình nghiên cứu KH&CN đặc biệt cấp quốc gia về công nghệ và an toàn điện hạt nhân, dự kiến ban hành trong quý I năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo xây dựng nhà máy điện hạt nhân, tổ chức ngày 4-2, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt cho biết Bộ này đang khẩn trương xây dựng Chương trình nghiên cứu KH&CN đặc biệt cấp quốc gia về công nghệ và an toàn điện hạt nhân. Dự kiến chương trình sẽ được ban hành trong Quý I-2025.

Chương trình nghiên cứu nhằm nâng cao năng lực nội tại trong nước, hướng tới quản lý vận hành an toàn và hiệu quả, cũng như tiếp thu công nghệ phục vụ lâu dài các dự án điện hạt nhân.

Hiện, Bộ KH&CN đã rà soát hiện trạng nguồn nhân lực của Bộ để phục vụ chương trình điện hạt nhân. Từ đó, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung nhân lực, cũng như đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý nhà nước, nghiên cứu - khoa học, hỗ trợ khoa học và kỹ thuật phục vụ phát triển điện hạt nhân, dự kiến trình Thủ tướng ban hành trong Quý III-2025.

Sẽ có Chương trình nghiên cứu KH&CN đặc biệt cấp quốc gia về điện hạt nhân
Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt thông tin về Chương trình nghiên cứu KH&CN đặc biệt cấp quốc gia về điện hạt nhân. Ảnh: VGP

Theo Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt, Việt Nam cần xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút sinh viên theo học các ngành về điện hạt nhân, có chính sách thu hút người làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân tại Bộ KH&CN nói riêng và các cơ quan nhà nước khác nói chung trong quá trình triển khai xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân.

Thực hiện yêu cầu của Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ KH&CN đang gấp rút triển khai xây dựng hồ sơ nghị quyết của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình phục vụ phát triển đất nước trong thời kỳ mới, để kịp trình Bộ Chính trị vào cuối Quý II-2025.

Cạnh đó, Bộ KH&CN cũng đang tích cực hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Ngày 15-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bổ sung dự án Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025; dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ 9 và thông qua vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10-2025). Hiện nay, Bộ KH&CN đang khẩn trương triển khai xây dựng dự thảo Luật để bảo đảm tiến độ được giao.

Trong quá trình hoàn thiện dự thảo Luật, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục rà soát các văn bản dưới luật và ưu tiên các văn bản phục vụ theo từng giai đoạn của dự án điện hạt nhân. Trong đó, đặc biệt lưu ý những vướng mắc khi triển khai nhà máy điện hạt nhân ở giai đoạn trước.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cũng cho hay nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) lần thứ 55 tại tại Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với Tổng Giám đốc IAEA và đã đề xuất IAEA giúp Việt Nam triển khai dự án điện hạt nhân đầu tiên. Việc này cũng giúp đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Việt Nam theo tiêu chuẩn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Dự kiến trong tháng 2, Bộ KH&CN sẽ có văn bản đề nghị chính thức IAEA cử đoàn đánh giá INIR giúp Việt Nam đánh giá cơ sở hạ tầng điện hạt nhân theo tiêu chuẩn của IAEA và dự kiến sẽ triển khai ngay trong Quý II-2025.

Trên cơ sở ĐÓ, Bộ KH&CN sẽ xây dựng và trình Thủ tướng ban hành kế hoạch tổng thể để hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.