HĐND TP Cần Thơ:

Sẽ chất vấn 3 sở Xây dựng, Giáo dục và Nông nghiệp

(PLO)- Thành phố dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng khá trên nhiều lĩnh vực, đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng.

 

Ngày 6-12, HĐND TP Cần Thơ khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) khai mạc kỳ họp thứ 4, dự kiến kéo dài đến ngày 9-12. Kỳ họp sẽ thông qua 23 báo cáo, xem xét 27 tờ trình kèm dự thảo nghị quyết các vấn đề quan trọng của TP. HĐND TP dự kiến chất vấn giám đốc ba Sở Xây dựng, GD&ĐT, NN&PTNT tại kỳ họp này.

 Sẽ chất vấn 3 sở Xây dựng, Giáo dục và Nông nghiệp ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội của TP tại kỳ họp sáng 6-12. Ảnh: N.NAM

Ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP đã báo cáo tại kỳ họp về việc thực hiện nghị quyết HĐND TP về kinh tế-xã hội năm 2016. Theo đó, TP dự báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng khá trên nhiều lĩnh vực. TP đã đạt và vượt 11/13 chỉ tiêu cơ bản. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,55% so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 13.500 tỉ đồng, tổng chi gần 10.000 tỉ đồng.

Báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của HĐND TP cho thấy cử tri các quận, huyện Ô Môn, Bình Thủy, Cái Răng, Vĩnh Thạnh kiến nghị các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa đối với công tác phòng, chống tham nhũng vì ngân sách là tiền của nhân dân đóng góp. Đề nghị TP thông tin kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn trong thời gian qua nhất là đối với vụ việc đã được báo chí phản ánh.

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh thời gian gần đây một số cơ sở sản xuất trong Khu công nghiệp Trà Nóc gây ô nhiễm môi trường như xả khói, bụi, tiếng ồn, nước thải, mùi hôi làm ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân và đề nghị TP kiểm tra, xử lý. 

Cử tri quận Cái Răng phản ánh dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô từ năm 2000 đến năm 2014 có kiểm kê và đo đạc nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thực hiện. Người dân có đất bị ảnh hưởng của dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô được đền bù 1,5 triệu đồng/m2 nhưng khi mua nền tái định cư giá bán 3 triệu đồng/m2. Cử tri đề nghị xem xét lại việc định giá bán nền tái định cư cho phù hợp.

 Sẽ chất vấn 3 sở Xây dựng, Giáo dục và Nông nghiệp ảnh 2
Một khu đất của người dân nằm trong dự án Khu hành chính quận Bình Thủy chưa được bồi thường nhưng đất cũng không canh tác được. Ảnh: N.NAM

Cử tri quận Bình Thủy tiếp tục có kiến nghị TP bố trí vốn để giải quyết dứt điểm công tác bồi hoàn cho 64 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu hành chính quận Bình Thủy vào đầu năm 2017. Việc này, báo Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin. Theo đó, dự án này rộng gần 21 ha có 198 hộ bị ảnh hưởng. Năm 2010, khi dự án đang thực hiện thì... hết tiền bồi thường cho 64 hộ còn lại. 

Trước đó, tại kỳ họp cuối năm của HĐND TP năm 2015 đại biểu đã đưa việc này ra chất vấn Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Tấn Dược.

Theo đó, trả lời đại biểu, ông Dược cho biết: “Việc san lấp đã ảnh hưởng đường nước sinh hoạt và canh tác nông nghiệp của các hộ ở đây. Quận Bình Thủy đang xin kinh phí đền bù những hộ này. Tôi cũng kiến nghị TP xem xét sớm đưa vào kế hoạch để thực hiện vì bà con đã trông chờ nhiều năm”.

Đến nay đã sáu năm mà người dân vẫn tiếp tục kiến nghị vì chưa nhận được tiền bồi thường...

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.