Sẽ cắt ngọn các cao ốc cao hơn 40 tầng ở Nha Trang

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu phải điều chỉnh các cao ốc xây cao hơn 40 tầng, theo đúng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 dã được Thủ tướng phê duyệt.

Chiều 5-1, UBND tỉnh Khánh Hòa phát đi thông báo khẩn, truyền đạt kết luận của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chiều cao một số công trình theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025. 

Theo đó, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các sở, ban ngành, UBND TP Nha Trang, các chủ đầu tư phải nghiêm túc chấp hành ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về thực hiện theo đúng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025. 

Yêu cầu DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư dự án tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa) khẩn trương lập phương án điều chỉnh kiến trúc công trình cho phù hợp với chiều cao tối đa 40 tầng gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 25-1; lập thủ tục xin điều chỉnh giấy phép xây dựng trước ngày 15-2; không được xây dựng công trình vượt quá 40 tầng... 

Đối với các công trình đã được thỏa thuận phương án quy hoạch, kiến trúc, chưa được cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng phải yêu cầu các chủ đầu tư lập phương án điều chỉnh kiến trúc công trình trước khi làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng, thực hiện trước ngày 15-3. 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở xây dựng chủ trì, phối hợp UBND TP Nha Trang kiểm tra việc chấp hành xây dựng của các chủ đầu tư, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Sở Xây dựng cũng tiến hành rà soát đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-3.

Sẽ cắt ngọn các cao ốc cao hơn 40 tầng ở Nha Trang ảnh 1
Các cao ốc ven bờ biển Nha Trang. Ảnh: TẤN LỘC 

Trước đó, như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, theo đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 đã được Thủ tướng phê duyệt hồi tháng 9-2012, các công trình thuộc khu đô thị ven biển Nha Trang (phía tây đường Trần Phú và đường Phạm Văn Đồng) có chiều cao xây dựng tối đa 40 tầng. Tháng 9-2015, UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng xem xét trình Thủ tướng cho điều chỉnh đồ án trên, nâng chiều cao khống chế lên 60 tầng. Tuy nhiên, đầu tháng 12-2015, Văn phòng Chính phủ có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa tập trung chỉ đạo thực hiện theo đúng đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025, đảm bảo không gian cảnh quan khu vực ven biển của vịnh Nha Trang.

Kết quả kiểm tra mới nhất của cơ quan chức năng cho thấy TP Nha Trang hiện có 13 dự án có công trình xây dựng hơn 40 tầng, vượt quy định về tầng cao theo quyết định của Thủ tướng; trong đó bao gồm các công trình đang xây dựng, đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đồng ý về chủ trương. Cụ thể, dự án khu khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa đang xây dựng tại đầu cầu Trần Phú công bố chiều cao 48 tầng, dự án khu khách sạn - căn hộ cao cấp Oceanus trên đường Phạm Văn Đồng cũng đang xây dựng hai khối nhà cao 47 tầng, dự án khu phức hợp thương mại - căn hộ - khách sạn Tropicana Nha Trang cũng thông báo xây dựng hai khối cao ốc 50 tầng… Một số cao ốc đã xây dựng hoàn thành như tổ hợp khách sạn - căn hộ cao cấp Mường Thanh Nha Trang Center ở phía tây đường Trần Phú cao 46 tầng, khách sạn Havana cao 41 tầng…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.