Sẽ cách chức phó chủ tịch phường xây nhà trên đất nông nghiệp ở Hậu Giang

(PLO)- Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Long Mỹ (tỉnh Hậu Giang), xác định Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An chưa gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật đất đai, xây dựng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Không thừa nhận sai phạm, còn giải trình còn quanh co

Chiều 3-11, trao đổi qua điện thoại, ông Đoàn Quốc Thật, Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) xác nhận đã thi hành Quyết định kỷ luật đối với bà Trần Thị Anh Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An với hình thức cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ phường.

“Đối với hình thức kỷ luật về mặt chính quyền, Ban Thường vụ Thị ủy giao UBND thị xã thực hiện, hình thức là cách chức Phó Chủ tịch UBND phường, sau đó, sẽ thực hiện bãi nhiệm” - người đứng đầu Thị ủy thị xã Long Mỹ cho biết.

pct-phuong-thuan-an-hau-giang-xay-nha-tren-dat-nong-nghiep-2.jpg
Công trình xây dựng trên thực tế chỉ có phần nhà khung sắt tiền chế, dạng như hiên che mưa nắng sân là đúng trên đất ở, còn phần nhà chính (phía trong) xây dựng kiên cố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng lại nằm hoàn toàn trên thửa đất trồng cây lâu năm. Ảnh: CHÂU ANH

Trước đó, ngày 26-10, Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Long Mỹ có cuộc họp xem xét kỷ luật đảng viên vi phạm. Theo đó, Ban Thường vụ Thị ủy nhận thấy bà Đào là Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế, trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng trên địa bàn phường.

Tuy nhiên, bà Đào chưa thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao; chưa gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật đất đai, xây dựng. Cụ thể, xây dựng nhà không đúng với giấy phép xây dựng, xây dựng nhà trên đất trồng cây lâu năm (một dạng của đất nông nghiệp).

Mặt khác, bà Đào không thừa nhận, giải trình còn quanh co, như: đã tặng cho quyền sử dụng đất cho chị ruột... Thậm chí còn đổ lỗi cho cán bộ Địa chính - Xây dựng - Đô thị - Môi trường phường gây khó khăn cản trở trong quá trình kiểm tra.

Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Long Mỹ xác định bà Đào chưa thành khẩn, chưa chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức đảng. Trước và trong quá trình kiểm tra, bà Đào cho rằng lỗi trong việc này là khách quan, dẫn đến hành vi vi phạm nêu trên (xây nhà trên đất nông nghiệp). Cạnh đó, bà Đào còn không đồng ý với Kết luận kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của Ủy ban kiểm tra Thị ủy.

“Xét thấy vi phạm của bà Đào là nghiêm trọng, có tính chất, mức độ tác hại lớn, gây dư luận xấu trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Cạnh đó, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan đơn vị nơi bà Đào sinh hoạt, công tác.

Do đó, căn cứ Điều 6, Điều 40 Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thị ủy thị xã Long Mỹ quyết định thi hành kỷ luật bà Đào bằng hình thức cách chức Ủy viên BCH Đảng bộ phường Thuận An, nhiệm kỳ 2020-2025” - Quyết định kỷ luật bà Đào thể hiện.

Xin gia hạn tháo dỡ rồi xin chuyển mục đích sử dụng đất

Năm 2022, bà Đào nhận tặng cho từ cha ruột thửa đất số 325, loại đất trồng cây lâu năm, diện tích hơn 508m2; kế sát là thửa đất số 331, loại đất ở. Cả hai thửa đất này đều nằm trên địa bàn phường Thuận An.

xay-nha-tren-dat-nong-nghiep.jpg
Tháng 5-2022, UBND thị xã Long Mỹ ra Quyết định phạt bà Trần Thị Thanh Trúc số tiền 8 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Ảnh: CHÂU ANH

Sau khi nhận cho tặng từ cha ruột hồi giữa tháng 2-2022, thì cuối tháng 2-2022, bà Đào lại làm thủ tục chuyển cho lại chị ruột (là bà Trần Thị Thanh Trúc) bằng hợp đồng tặng cho và được UBND phường chứng thực. Đến tháng 3-2022, UBND thị xã Long Mỹ cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị, với vị trí xây dựng được nêu rõ là “thửa đất số 331”.

Thế nhưng, công trình xây dựng trên thực tế chỉ có phần nhà khung sắt tiền chế, dạng như hiên che mưa nắng sân là đúng trên đất ở. Còn phần nhà chính, xây dựng kiên cố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng lại nằm hoàn toàn trên thửa đất trồng cây lâu năm.

Tháng 5-2022, UBND thị xã Long Mỹ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trúc với hành vi vi phạm là chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép để xây dựng nhà ở.

Theo đó, UBND thị xã quyết định phạt bà Trúc số tiền 8 triệu đồng, đồng thời yêu cầu khắc phục hậu quả là buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Sau đó, bà Trúc có đơn xin gia hạn thời gian khắc phục hậu quả do hoàn cảnh gia đình đang gặp khó khăn về kinh tế và chưa thuê được nhân công để tháo dỡ...

Đồng thời, bà Trúc nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở tại đô thị (ODT). Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì có đơn yêu cầu của công dân, nên UBND thị xã đã tạm dừng thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

Bí thư Thị ủy thị xã Long Mỹ khẳng định: “Sau khi thực hiện quy trình xử lý cán bộ vi phạm, Thị ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tiếp tục thực hiện việc tháo dỡ công trình vi phạm”.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.