Sấy lúa làm bụi bốc mù mịt

Ông Lê Minh Hóa ngụ khu vực Phúc Lộc 3 (phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) phản ánh bên cạnh nhà ông là cơ sở sấy lúa Thành Lợi, mấy năm nay gây bụi mù mịt.
Nhà ông đã che chắn rất kỹ nhưng bụi vẫn bám đầy vào các vật dụng trong nhà. Mùa nóng, bụi lúa bám vào người rất khó chịu, ngột ngạt. Mẹ ông gần 90 tuổi và một người chị bị tâm thần phải thường xuyên ngồi trong mùng tránh bụi. Ngoài ra, cơ sở này còn xả tro (trấu dùng đốt để sấy lúa - PV) xuống sông làm ô nhiễm nguồn nước, không thể sử dụng. “Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan nhà nước yêu cầu kiểm tra cơ sở này để họ khắc phục ngay việc gây ô nhiễm bụi, tiếng ồn và nguồn nước sông nhưng hơn một năm nay chưa thấy cơ sở này khắc phục được gì. Lò sấy hoạt động 24/24 giờ khiến đời sống bà con bị ảnh hưởng nghiêm trọng” - ông Hóa bức xúc.

Một cán bộ phường Thạnh Hòa xác nhận hồi tháng 3-2014 có cùng đoàn đi kiểm tra thực tế tại nhà ông Hóa, “ngồi một chút đã thấy ngứa rồi chứ nói gì người dân phải sống ở gần đó”.

 
Ông Hóa mong sao cơ sở sấy lúa khắc phục được việc ô nhiễm để không ảnh hưởng đến sức khỏe người nhà ông và các hộ xung quanh. Ảnh: N.NAM

Ông Huỳnh Công Toàn, chuyên viên Phòng TN&MT quận Thốt Nốt, cho biết ngày 24-3 vừa qua, phòng kết hợp với phường và cảnh sát môi trường đi khảo sát thực tế tại nhà ông Hóa đang ở. Biên bản ghi nhận trong nhà có bụi bám các vật dụng, có mùi hôi từ lúa sấy và tiếng ồn từ lò sấy phát ra. Sau đó, phòng đã mời chủ cơ sở Thành Lợi là ông Lê Văn Bé Mười về phường làm việc và ông này có cam kết đến 15-4 sẽ dùng vòi phun sương và che chắn để không còn bụi. Tuy nhiên, phòng đi phúc tra lại vào ngày 16-4 xác minh lò sấy hoạt động 24/24 giờ, nước dưới sông không sử dụng được do tro, vẫn còn bụi… Nói chung là cơ sở này chưa khắc phục được như đã cam kết với nhà nước. Phòng đã hai lần mời chủ cơ sở này đến để xử lý vi phạm hành chính nhưng chủ cơ sở không chấp hành. Quan điểm của phòng là sau khi xử phạt vi phạm hành chính vẫn cho cơ sở này cơ hội để khắc phục nhưng nếu họ không khắc phục được thì sẽ đề xuất UBND quận mời cơ quan chức năng của TP xuống để đo mức độ ô nhiễm, nếu họ gây ô nhiễm nghiêm trọng thì có cơ sở để ngừng hoạt động. Theo ông Toàn, năm 2013 cơ sở này đã bị cảnh sát môi trường xử phạt hành chính một lần vì xả tro xuống sông.

NHẪN NAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.