Sau vụ phó bí thư xã say rượu gây tai nạn chết người: Chủ tịch tỉnh Lào Cai có chỉ đạo khẩn

(PLO)- Sau vụ Phó bí thư xã say rượu gây tai nạn chết người, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành công điện siết kỷ luật cán bộ, công chức.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-8, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, phường chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đặc biệt là quy định cấm sử dụng rượu, bia đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Vụ Phó bí thư xã say rượu gây tai nạn chết người Chủ tịch tỉnh Lào Cai chỉ đạo khẩn.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Theo công điện, thời gian qua, đa số cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn đã nghiêm túc thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc, kể cả giờ nghỉ trưa, và không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia.

Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp chưa gương mẫu, gây hậu quả nghiêm trọng. Điển hình là vụ tai nạn tối 11-8 tại xã Phong Dụ Thượng làm một người chết và mười người bị thương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức nghiêm cấm sử dụng rượu, bia trong giờ làm việc và tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia. Các cơ quan, đơn vị phải tổ chức ký cam kết, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm và coi đây là tiêu chí đánh giá, xếp loại cuối năm.

Công an tỉnh được giao chỉ đạo bộ phận chuyên môn xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện có nồng độ cồn, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp.

Phó Bí thư xã say rượu lái xe gây tai nạn làm 11 người thương vong.jpg
Lãnh đạo tỉnh Lào Cai thăm hỏi người gặp nạn trong vụ việc. Ảnh: UBND tỉnh Lào Cai

Sở Y tế, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch được yêu cầu tăng cường rà soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tuyên truyền quy định pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của rượu, bia, nêu gương người tốt, phê phán vi phạm.

Đồng thời triển khai kế hoạch chuyên đề kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với cán bộ, công chức, viên chức, gắn với phong trào “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân nghiêm túc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của rượu, bia và xây dựng văn hóa giao thông vào các phong trào, cuộc vận động lớn. Phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, kịp thời phản ánh, kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên vi phạm.

Ngày 11-8, tại xã Phong Dụ Thượng đã diễn ra Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Kết thúc Đại hội, trong buổi tối cùng ngày, Đảng bộ xã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội.

Ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí Thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng lái xe ô tô Toyota Fortuner biển xanh, mang biển số 21C-1927 di chuyển từ Nhà Hàng Nam Phong đến nhà Văn Hoá thôn Làng Chang, xã Phong Dụ Thượng để dự chương trình văn nghệ. Trong quá trình di chuyển đã gây tai nạn tại sân nhà Văn Hoá thôn Làng Chạng khiến cháu PDK (8 tuổi) tử vong và 10 người khác bị thương.

Qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do ông Lò Văn Mạnh đã không làm chủ được tay lái, trong hơi thở có nồng độ cồn ở mức 0,286mg/lít khí thở.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.