Sau vụ kẻ xấu tấn công trụ sở ở Đắk Lắk: Các dân tộc càng đoàn kết hơn

(PLO)- Sau vụ các đối tượng xấu tấn công trụ sở ngày 11-6 nhằm chống lại chính quyền ở Đắk Lắk, nhân dân các dân tộc ngày càng đoàn kết và gắn bó với nhau hơn trong việc chung tay xây dựng xã nhà phát triển.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-11, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm và đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng đông đảo đồng bào các dân tộc đã tham dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại xã Ea Tiêu (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk).

Đắk Lắk.JPG
Một chương trình văn nghệ tại ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại xã Ea Tiêu. Ảnh: TD

Ông Nguyễn Năng Tuấn, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu cho biết, tình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng an ninh được củng cố.

Tuy nhiên, ngày 11-6 vừa qua, một nhóm người xấu bất ngờ ập vào trụ sở dùng các loại vũ khí tấn công gây thiệt hại về người và một số tài sản.

“Sau sự việc, các cấp từ Trung ương đến địa phương đồng lòng, chung sức khắc phục thiệt hại, đưa mọi hoạt động của xã và cuộc sống của bà con nhân dân trở lại bình thường. Tình hình an ninh chính trị được ổn định. Các dân tộc càng đoàn kết và gắn bó với nhau hơn, chung tay xây dựng xã nhà phát triển”, ông Tuấn nhấn mạnh.

khủng bố.JPG
Ông Bùi Văn Cường phát biểu tại ngày hội. Ảnh: TD

Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường chia sẻ, bản thân ông rất xúc động, vui mừng khi được gặp mặt đông đủ đồng bào các dân tộc của xã Ea Tiêu trong ngày hội long trọng, ý nghĩa này.

Tổng Thư ký Quốc hội ghi nhận những cố gắng của chính quyền, nhân dân xã Ea Tiêu dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã đạt nhiều kết quả, thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đây là kết quả của sự nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, phát huy hơn truyền thống đoàn kết, đùm bọc, sẵn sàng giúp đỡ nhau của từng người dân. Bên cạnh đó, còn có sự đóng góp rất to lớn, tinh thần nêu gương, đi đầu của cán bộ, đảng viên, cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả

"Sau vụ việc ngày 11-6, buôn làng của chúng ta cũng đã trở lại bình yên, các đối tượng gây án đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, mọi người trong buôn và thôn của huyện của xã không phải xáo động vì những việc làm không đáng có để tập trung chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, lên rẫy, làm nương làm giàu cho gia đình, quê hương" - ông Cường nói.

Ông Bùi Văn Cường mong chính quyền, nhân dân xã Ea Tiêu tiếp tục duy trì, đồng thời, phát huy tốt hơn nữa để xã Ea Tiêu luôn tiên phong trong thực hiện đoàn kết, đi đầu trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của huyện, của tỉnh, để mỗi người dân của xã Ea Tiêu ai ai cũng ấm no, hạnh phúc.

Tại ngày hội, lãnh đạo Huyện ủy, UBND, Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Cư Kuin đã khen thưởng, cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước.

Đoàn kết.JPG
Tặng quà cho người dân ở xã Ea Tiêu. Ảnh: TD

Dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường và Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội Y Thanh Hà Niê K’đăm trao quà cho 42 thôn, buôn trên địa bàn huyện Cư Kuin và trao 60 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có uy tín của huyện Cư Kuin.

Trước đó, rạng sáng 11-6, nhóm đối tượng xấu có vũ trang đã tấn công trụ sở UBND xã Ea Ktur và Ea Tiêu (huyện Cư Kuin).

Nhóm đối tượng đã sát hại Bí thư Đảng ủy xã Ea Ktur, Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu, bốn công an và ba người dân, làm hai công an và nhiều người khác bị thương.

Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 92 bị can về các tội: Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân, không tố giác tội phạm, che giấu tội phạm và tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.