Sáu trận động đất làm rúng động Sông Tranh 2

Viện Vật lý Địa cầu bảo trận động đất trưa 23-9 chỉ 4,1 độ Richter nhưng người dân nói “động đất lần này mạnh nhất từ trước tới nay”.

Ngày 23-9, ít nhất sáu trận động đất kèm theo tiếng nổ lớn tiếp tục xảy ra tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Rung chấn mạnh đến mức người dân các xã lân cận của huyện Tiên Phước, Nam Trà My, Phước Sơn đều cảm nhận được.

Động đất mạnh nhất từ trước tới nay

Ông Đặng Phong, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, xác nhận: “Từ đêm 22 đến rạng sáng 23-9 liên tục xảy ra động đất trên địa bàn huyện. Lòng đất nổ ầm ầm như tiếng sấm rền, nghe rất sợ. Mọi người nhiều lần phải chạy ra khỏi nhà lúc giữa đêm, nhốn nháo cả huyện”.

Theo ghi nhận, trận động đất lớn nhất xảy ra lúc 11 giờ ngày 23-9, rung chấn kéo dài khoảng 10 giây. Ban đầu Viện Vật lý Địa cầu thông báo trận động đất này có cường độ 4,8 độ Richter nhưng trong văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Nam sau đó viện xác định lại chỉ còn 4,1 độ Richter. Tuy vậy, người dân và chính quyền huyện Bắc Trà My khẳng định trận động đất đó còn mạnh hơn cả trận động đất 4,2 độ Richter trước đây. Ông Trần Văn Hải, Trưởng ban Quản lý Dự án thủy điện 3 (đơn vị trực tiếp quản lý thủy điện Sông Tranh 2), cũng xác nhận các máy gia tốc đo động đất lắp đặt ở đập thủy điện ghi nhận trận động đất này lên đến 4,8 độ Richter.

Sáu trận động đất làm rúng động Sông Tranh 2 ảnh 1

Người dân vùng động đất chính thức được khuyến cáo bỏ nhà tái định cư, sống trong nhà tre nứa để đảm bảo an toàn. Ảnh: LÊ PHI

Đáng chú ý, trận động đất này xảy ra ngay lúc các cán bộ, giáo viên địa phương đang tập huấn ứng phó với động đất. Khi các khối nhà rung chuyển, những người đang tập huấn vội chạy ra ngoài, co cụm từng nhóm theo bản năng vì quá sợ.

Tin từ UBND huyện Bắc Trà My cho hay đã xuất hiện vết nứt dài trên tường một trường tiểu học mới xây tại thôn 2, xã Trà Đốc sau trận động đất trưa 23-9. Hàng chục nhà dân khác cũng đã bị nứt nặng nề. Đáng chú ý, ông Lê Văn Thọ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Đốc, đã bị thương khi bỏ chạy ra khỏi nhà tránh động đất. Ông Thọ là người đầu tiên bị thương do động đất gây ra.

Khuyến cáo dân bỏ nhà tái định cư

Trong ngày 23-9, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Sở KH&CN tỉnh trực tiếp lên huyện Bắc Trà My để kiểm tra, khảo sát tình hình. Tỉnh cũng đã có báo cáo khẩn gửi Chính phủ.

Trước diễn biến bất thường của động đất, ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc, cho biết xã chính thức khuyến cáo người dân không nên sống trong nhà xây ở khu tái định cư mà chuyển sang nhà tre nứa vừa làm. “Nhà cửa trong khu tái định cư đã rệu rã hết sau các trận động đất mới diễn ra. Thêm 1-2 trận nữa, các căn nhà sụp đổ là khó tránh khỏi” - ông Lợi nói.

Theo một số chuyên gia, động đất khoảng 5 độ Richter có thể làm nhà cửa bị sập đổ hàng loạt. Nếu động đất vượt ngưỡng 4,8 độ Richter thì cần khẩn cấp phát đi cảnh báo cực kỳ nguy hiểm tại khu vực bị ảnh hưởng. Địa phương phải tổ chức đưa người dân tạm lánh đến những nơi an toàn, tuyệt đối không được ở trong nhà đã nứt nẻ.

Chiều 23-9, Viện Vật lý Địa cầu xác nhận: Lúc 10 giờ 57 phút ngày 23-9 xảy ra một trận động đất có cường độ 4,1 độ Richter. Tâm chấn cách đập thủy điện Sông Tranh 2 khoảng 7 km, độ sâu chấn tiêu khoảng 6 km, tạo nên cảm giác rung lắc khá mạnh ở khu vực gần thị trấn Bắc Trà My và lân cận. Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

TRÀ PHƯƠNG

Bây giờ động đất càng ngày càng mạnh lên, tâm chấn dần dịch chuyển về xã Trà Bui khiến nhiều nhà dân trong xã hư hại nặng nề. Sức chịu đựng và nỗi sợ hãi của người dân bây giờ đã lên đến cực độ. Chúng tôi không biết phải giải thích thế nào để họ an tâm nữa.

Ông ĐẶNG PHONG, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My

Dân chạy ra đường hết rồi, không ai dám ở trong nhà nữa. Chúng tôi sợ hãi quá mức. Có ai lý giải được chuyện này không? Cứ như vậy hoài, tôi chưa chết vì động đất thì đã chết vì đau tim rồi.

HỒ THỊ XANH, thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.