Sau tin nhắn, nhà mạng sẽ phát âm thông báo về bầu cử

(PLO)- Âm thông báo với nội dung: "Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị cử tri cả nước đi bầu cử vào ngày 23-5-2021" xuất hiện trước khi khách hàng nhận được cuộc gọi.

Kể từ 7g hôm nay, ngày 21-5, các nhà mạng sẽ thực hiện phát âm thông báo với nội dung: "Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị cử tri cả nước đi bầu cử vào ngày 23-5-2021" trước khi khách hàng nhận được cuộc gọi.

Theo Cục Viễn thông (Bộ TT&TT), việc phát âm thông báo tuyên truyền về bầu cử này sẽ kéo dài đến hết ngày 23-5-2021 và tạm thay thế cho âm thông báo tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Tin nhắn được thực hiện trước đó. Ảnh: VT

Các nhà mạng (Viettel, VNPT/VinaPhone, MobiFone, Vietnamobile, Gmobile và hai mạng di động "ảo" I-Telecom, Reddi) đều đã cài đặt triển khai tới thuê bao trên toàn mạng lưới. File âm thanh trên do Cục Viễn thông gửi các doanh nghiệp.

Thực hiện tuyên truyền về bầu cử, theo đề nghị của Cục Viễn thông, các nhà mạng cũng đã gửi tin nhắn tuyên truyền tới thuê bao trên toàn mạng lưới. Trong đợt 1, nhà mạng gửi tin nhắn (trong 4 ngày 14, 16, 18, 20-5) có tiêu đề "HĐBCQG" với nội dung: "Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!".

Đợt 2, nhà mạng gửi tin nhắn vào buổi sáng các ngày 21, 22, 23-5, tiêu đề "HĐBCQG" với nội dung (có thay đổi với đợt 1): "Hội đồng Bầu cử quốc gia đề nghị cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23-5-2021!".

Cũng theo Cục Viễn thông, hết đợt 1, ba nhà mạng lớn Viettel, VNPT/VinaPhone, MobiFone đã gửi khoảng 1,8 tỷ bản tin (gồm tin nhắn đã quy đổi) tới thuê bao trên toàn mạng lưới.

Việc nhà mạng gửi tin nhắn tới thuê bao tuyên truyền về bầu cử là thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ tại Công văn số 858/VPQH-TT (ngày 5-5-2021) về việc nhắn tin tuyên truyền bầu cử; và triển khai Kế hoạch số 4711/KH-BTTTT (ngày 26-11-2020) của Bộ TT&TT về công tác thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.