Sau Tết, 'đinh tặc' lại xuất hiện nhiều trên QL1

(PLO)- Sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, đinh hình thoi xuất hiện nhiều trên QL1, đoạn giáp ranh giữa quận 12 và TP Thủ Đức (TP.HCM).

Theo nghi nhận những ngày sau Tết, chỉ khoảng 30 phút với hơn 50 mét mặt đường, người dân đã hút hơn 200 mảnh đinh hình thoi trên QL 1.

Đinh hình thoi có màu nhựa đường được người dân thu gom trên QL 1. Ảnh: CM

Người dân địa phương cho cho biết, ngoài các điểm nóng về nạn 'đinh tặc' ở QL 1 (đoạn qua KCN Tân Tạo, quận Bình Tân), cầu An Phú Đông 2, ngã ba Vườn Lài (quận 12), ngã tư Bà Điểm (huyện Hóc Môn), thì hiện tại có thêm điểm tại đoạn từ cầu vượt Bình Phước đến đường Võ Thị Thừa (khu vực giáp ranh giữa quận 12 và TP Thủ Đức). 

Theo ghi nhận, chỉ khoảng 50m đường đã có hơn 200 mảnh đinh dạng hình thoi được người dân thu gom. Người dân địa phương cho biết, sau lễ Tết mật độ đinh xuất hiện trên QL 1 nhiều hơn, đa số các loại đinh có màu nhựa đường, khó phát hiện.

Người dân cho biết, sau kỳ nghi Tết mật độ đinh hình thoi xuất hiện nhiều hơn. Ảnh: CM

Đinh xuất hiện trên QL 1 rất khó nhìn thấy khi đang điều khiển xe lưu thông. Ảnh: CM

Nạn 'đinh tặc' trên QL 1 đã tồn tại nhiều năm qua, gây mất an toàn giao thông, đe dọa đến tính mạng người đi đường khiến người dân rất bức xúc.

Lãnh đạo UBND phường An Phú Đông, quận 12 cho biết, Uỷ ban phường đã chỉ đạo công an phường phối hợp với các lực lượng tại chỗ tổ chức rà soát, tuần tra, hút đinh, thu gom vật nhọn.

Ngoài ra, UBND phường cũng chỉ đạo công an phường tăng cường kiểm tra các tiệm sửa, vá xe. Đồng thời phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra để xử lý mạnh mẽ hơn vấn nạn này.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.