Sau sắp xếp, Lâm Đồng chỉ còn 9 huyện, thành phố

(PLO)- Theo kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 đã được thông qua, tỉnh Lâm Đồng chỉ còn chín đơn vị hành chính cấp huyện và 136 xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-4, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết trong giai đoạn 2023-2030, tỉnh Lâm Đồng có 3/12 đơn vị hành chính cấp (ĐVHC) huyện và 12/142 ĐVHC cấp xã thuộc diện sắp xếp do không đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích và dân số theo quy định.

Sau sắp xếp, Lâm Đồng chỉ còn 9 huyện, thành phố
UBND tỉnh Lâm Đồng thông tin về sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030. Ảnh: VÕ TÙNG

Cụ thể, trong giai đoạn 2023 – 2025, tỉnh Lâm Đồng dự kiến giảm 3 huyện, từ 12 xuống còn chín huyện, TP.

Theo đó, nhập toàn bộ diện tích, dân số của ba huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên thành một huyện; nhập huyện Lạc Dương (ĐVHC nông thôn) vào TP Đà Lạt (ĐVHC đô thị).

LAM-DONG-1.jpg
Huyện Lạc Dương sẽ được sáp nhập vào TP Đà Lạt. Ảnh: VÕ TÙNG

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng sẽ điều chỉnh năm xã của huyện Bảo Lâm gồm Lộc An, Lộc Tân, Lộc Nam, Lộc Thành và Tân Lạc vào TP Bảo Lộc để mở rộng không gian đô thị TP Bảo Lộc.

Ở cấp xã, tỉnh Lâm Đồng dự kiến giảm sáu cấp xã, từ 142 xuống còn 136 cấp xã. Như vậy toàn tỉnh Lâm Đồng sẽ có 21 phường (trong đó có ba phường mới gồm phường Lang Biang, phường Lộc Nga, phường Lộc Châu) và 13 thị trấn.

Tỉnh này cũng nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Triệu Hải vào xã Quảng Trị thuộc huyện Đạ Tẻh thành một xã mới. Nhập toàn bộ diện tích, dân số của xã Quảng Lập vào xã Pró thuộc huyện Đơn Dương thành một xã mới.

bao-loc.jpg
TP Bảo Lộc sẽ được nhập thêm năm xã từ huyện Bảo Lâm. Ảnh: VÕ TÙNG

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, nhiều ĐVHC cấp huyện, xã quy mô quá nhỏ, không gian phát triển bị chia cắt, gây nhiều khó khăn, cản trở trong công tác lập kế hoạch, quy hoạch dài hạn, định hướng phát triển kinh tế - xã hội tầm vĩ mô.

Bên cạnh đó, việc tăng số lượng ĐVHC các cấp dẫn đến tổ chức bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị ở địa phương tăng; ngân sách nhà nước chi cho hoạt động của bộ máy, xây dựng trụ sở, mua sắm mới trang thiết bị làm việc tăng. Đại đa số các đơn vị cấp huyện, xã thu ngân sách tại địa phương không đủ cân đối chi thường xuyên.

Do vậy thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã tích cực, chủ động rà soát, xây dựng phương án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2023-2025 liên quan đến bảy huyện, 12 xã sẽ ảnh hưởng lớn đến tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các ĐVHC thực hiện sắp xếp, sáp nhập.

Cùng với việc sắp xếp huyện, xã, tỉnh Lâm Đồng còn tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức và nâng cao thu nhập cán bộ công chức.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.