Sau sáp nhập TP.HCM tồn tại gần 100.000 nhà trọ, cho thuê có nguy cơ cháy nổ cao

(PLO)- Tổng số cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê... có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn TP.HCM sau sáp nhập là 99.997 cơ sở. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-7, Công an TP.HCM đã có văn bản gửi đến Trung tâm Báo chí TP.HCM thông tin về việc vận động người dân tháo gỡ lồng sắt, "chuồng cọp" và đảm bảo công tác PCCC tại chung cư mini, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ,…

Văn bản Công an TP.HCM nêu rõ, hiện tổng số cơ sở nhà trọ, nhà nhiều căn hộ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn TP.HCM sau sát nhập là 99.997 cơ sở. Trong đó, số cơ sở còn tồn tại vi phạm về PCCC 18.347 cơ sở.

Tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM còn 344 cơ sở nhà trọ, nhà ngăn phòng cho thuê, nhà nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh chưa hoàn thành khắc phục và còn tồn tại vi phạm về PCCC.

“Công an TP đã tham mưu chính quyền địa phương cấp huyện (cũ) ban hành các quyết định tạm dừng hoạt động theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ”- văn bản nêu.

nguy-co-chay-no-cao-1.jpg Sau sáp nhập TP.HCM tồn tại gần 100.000 nhà trọ có nguy cơ cháy nổ cao
Công an phường Phú Thuận (TP.HCM) kiểm tra các bình chữa cháy mini tại nhà trọ trên địa bàn. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Cũng theo văn bản của Công an TP.HCM, từ ngày 10-7 đến nay đơn vị đã phối hợp Sở Xây dựng và UBND các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn điều kiện an toàn về PCCC&CNCH “cả ngày lẫn đêm” đối với chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ còn tồn tại vi phạm về PCCC.

Kết quả đã vận động, tuyên truyền được 65 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ (với 1064 căn hộ) đã thực hiện việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai qua “chuồng cọp”.

Hiện còn 79 chung cư, chung cư cũ, nhà ở nhiều căn hộ (với 1457 căn hộ) chưa thực hiện việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai.

Trong thời gian tới, Công an TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các địa phương tổng rà soát, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn điều kiện an toàn về PCCC&CNCH, trong đó tập trung các hộ dân có lắp đặt “chuồng cọp”.

Từ đó, yêu cầu các hộ dân có lắp đặt “chuồng cọp” cam kết thực hiện các điều kiện đảm bảo an toàn và hoàn thành việc tháo gỡ hoặc mở lối thoát nạn thứ hai trong thời gian sớm nhất. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục thực hiện việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra sau thời gian cam kết cho đến khi thực hiện khắc phục xong.

Công an TP.HCM cũng sẽ cử lực lượng phối hợp chính quyền địa phương hỗ trợ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân tháo gỡ “chuồng cọp”. Tăng cường thực hiện tuyên truyền, vận động trong hai ngày cuối tuần thứ 7, chủ nhật và buổi tối khi người dân có mặt ở nhà.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.