Sau phê bình của Thủ tướng, Quảng Trị phấn đấu sửa chữa nhà cho 12 hộ dân trước Tết

(PLO)- Đây là những hộ dân có nhà bị hư hỏng do sạt lở đất đá trong mùa mưa bão vừa qua tại tỉnh Quảng Trị.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ngày 10-12, UBND tỉnh Quảng Trị đã có báo cáo gửi Thủ tướng về việc giải quyết sự cố sạt lở tại xã Khe Sanh, ảnh hưởng tới 12 hộ dân sau khi bị phê bình vì chậm trễ.

Theo đó, từ ngày 16 đến 17-11-2025, dưới tác động của đợt mưa đặc biệt lớn, khu vực dốc suối phía sau khu dân cư đường Hùng Vương, thôn 3A, xã miền núi Khe Sanh bị sụt trượt nghiêm trọng.

nha-do-sap-sat-lo-quang-tri.jpg
Tỉnh Quảng Trị phong toả khu vực sạt lở để đánh giá địa chất, tìm phương án khắc phục.
Ảnh: MINH TRƯỜNG

12 hộ dân đều có nguyện vọng sửa chữa nhà ở chỗ cũ

Phạm vi khu vực sụt trượt bờ suối kéo dài khoảng 170 m, mái taluy sâu 15 m, rộng 30 m, tổng diện tích khoảng trên 5.000 m2.

Việc sụt trượt bờ suối đã gây hư hỏng phần phía sau của hai nhà (một nhà bị nứt gãy khoảng 01 m-02 m; một nhà bị nứt gãy khoảng 08 m-10 m; trên tổng chiều dài công trình khoảng 20 m-30 m) và có nguy cơ ảnh hưởng, gây mất an toàn, hư hỏng cho 10 nhà dân ở gần kề.

Nhà ở của các hộ dân được xây dựng kiên cố từ hai đến bốn tầng với móng, khung, dầm, mái bằng bê tông cốt thép

Ngay khi xảy ra sự cố, lãnh đạo tỉnh đã tổ chức ba đoàn công tác trực tiếp đến hiện trường động viên, thăm hỏi bà con nhân dân và chỉ đạo khắc phục.

Do giá trị tài sản lớn và nằm ở vị trí trung tâm của xã Khe Sanh, thuận lợi cho việc sinh hoạt, đi lại cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh; cùng với truyền thống văn hóa gắn liền với thôn xóm, mặc dù lãnh đạo tỉnh đã định hướng tái định cư đến nơi ở mới an toàn nhưng tất cả 12 hộ dân đều có nguyện vọng sửa chữa lại nhà ở chỗ cũ.

gen-h-z7236502987789_8e89535e559bfb5f8cff1b33c3f253aa.jpg
Toà khách sạn 4 tầng trực chờ đổ sập. Ảnh: MINH TRƯỜNG

Qua quan sát bằng mắt thường, khu vực này có nguy cơ tiếp tục sạt lỡ, vì vậy, tỉnh đã khẩn trương khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cảnh báo sạt lở, tạm thời ngăn chặn người dân tiếp cận các vị trí có nguy cơ cao.

Đồng thời, đã tổ chức di dời khẩn cấp toàn bộ 12 hộ dân đến nơi ở mới an toàn đảm bảo đầy đủ các nhu cầu về sinh hoạt (điện, nước, vệ sinh...) và an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Sau đó, UBND tỉnh đã ban bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực sạt lở để kịp thời quản lý cũng như triển khai các biện pháp xử lý sau thiên tai; khảo sát địa chất, địa hình và xây dựng phương án xử lý sạt lở và đang triển khai các bước để xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định.

Tạm cấp 10 tỉ đồng để khảo sát, đầu tư công trình chống sạt lở

Tuy nhiên, do đặc điểm địa hình phức tạp, lối tiếp cận khu vực sạt lở khó và có thể mất an toàn trong quá trình thăm dò, khảo sát nên tiến độ khảo sát, thiết kế chậm hơn so với yêu cầu.

Để đảm bảo an toàn về lâu dài, việc sửa chữa nhà ở của các hộ dân chỉ có thể thực hiện sau khi đã hoàn thành việc nghiên cứu giải pháp tối ưu, an toàn để xử lý sạt lở lòng khe.

gen-h-z7236502990757_9b256fc9c4a1131d266c392918080756.jpg
Sạt lở đất khiến móng nhà mất khả năng chịu lực. Ảnh: MINH TRƯỜNG

UBND xã Khe Sanh đã kịp thời bố trí ngân sách để thăm hỏi, động viên; bố trí lực lượng dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ vận chuyển vật dụng sinh hoạt, cung cấp điện và nước bảo đảm cho nhu cầu sinh hoạt của người dân.

Tỉnh đã tạm cấp 10 tỉ đồng từ nguồn kinh phí dự phòng để triển khai việc khảo sát, xây dựng phương án và đầu tư công trình chống sạt lở về lâu dài nhằm ổn định đời sống cho bà con; bảo vệ cho các công trình công cộng, đặc biệt là gia cố vững chắc cho tuyến đường trung tâm xã Khe Sanh đoạn đi qua qua khu vực này.

UBND tỉnh Quảng Trị quyết tâm hoàn thành sửa chữa nhà ở cho các hộ dân trước Tết Nguyên đán 2026 và sẽ tiếp tục hỗ trợ các hộ dân có nơi ở ổn định, kiên cố, đảm bảo điều kiện sinh hoạt trong quá trình khắc phục sự cố sạt lở tại khu vực xã Khe Sanh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.