Sau Nghị quyết 170 của Quốc hội, Đà Nẵng tháo gỡ vướng mắc đất đai thế nào?

(PLO)- Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh, TP bước đầu thực hiện một số nội dung quan trọng để tháo gỡ vướng mắc đất đai sau Nghị quyết 170 của Quốc hội.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 20-3, TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai các kết luận, nghị quyết, nghị định, kế hoạch của Trung ương và của TP về cơ chế chính sách đặc thù tháo gỡ vướng mắc đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án.

nghi-quyet-170-cua-quoc-hoi-1.jpg
Bán đảo Sơn Trà có nhiều dự án chờ được tháo gỡ vướng mắc. Ảnh: TẤN VIỆT

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho hay, TP đang triển khai Kết luận 77/2024 của Bộ Chính trị về “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, TP”.

Đà Nẵng cũng triển khai Nghị quyết 170 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án, đất đai trong kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại các TP.HCM, Đà Nẵng và Khánh Hòa. Đến nay, việc triển khai đã thu được một số kết quả.

Theo ông Chinh, đối với bốn nội dung thuộc thẩm quyền của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đang rà soát, sao lục hồ sơ gốc (đã đạt khoảng 90% hồ sơ), dự kiến hoàn thành rà soát trong tháng 4-2025.

Sở Xây dựng Đà Nẵng đang lấy ý kiến các đơn vị để tổng hợp trình UBND TP hủy bỏ các sơ đồ ranh giới đối với năm dự án chưa thực hiện giao đất trên bán đảo Sơn Trà.

Một nội dung thuộc thẩm quyền của Thủ tướng chính phủ là thực hiện Bản án 346/2019 liên quan đến khu đất 3.264 m2 tại đường Ngô Quyền (Trường mầm non ABC liên quan Phan Văn Anh Vũ).

UBND TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu từ đất “Trường mầm non” sang “Thương mại dịch vụ” trong tháng 3-2025.

nghị quyết 170 của quốc hội
Khu đất 3.264 m2 tại đường Ngô Quyền liên quan Phan Văn Anh Vũ. Ảnh: TẤN VIỆT

Đối với năm nội dung thuộc thẩm quyền của Đà Nẵng, UBND TP đã chỉ đạo triển khai một số công việc ban đầu.

Cụ thể, về truy thu số tiền miễn, giảm 5%, 10% tiền sử dụng đất, UBND TP đã ban hành 113 quyết định thu hồi số tiền 5%, 10% trong tổng số 254 trường hợp và đang xem xét 96 dự thảo quyết định thu hồi 5%, 10% tiền sử dụng đất.

Việc kiểm tra, cho phép nhà đầu tư thứ cấp được phép thực hiện các thủ tục nếu không có cam kết hoặc thỏa thuận mới với nhà đầu tư sơ cấp, Sở NN&MT đang rà soát 39 đơn từ nhà đầu tư thứ cấp không đồng ý nộp tiền nghĩa vụ tài chính phát sinh theo kết luận thanh tra.

Việc xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, Đà Nẵng đã gia hạn đối với 113 khu đất. Riêng trong năm 2024 TP gia hạn 12 khu đất. UBND các quận, huyện đang kiểm tra 172 khu đất tương tự.

Về nội dung xử lý ở dự án Khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa và dự án Khu biệt thự Suối Đá - Lô L09, Sở NN&MT đang rà soát các quy hoạch đất, công trình quốc phòng, quy hoạch điều chỉnh ba loại rừng…, báo cáo đề xuất trong tháng 3-2025.

Đối với việc thực hiện các thủ tục, quy trình thu hồi dự án 181 ha (dự án Đa Phước), tháng 2-2025, UBND TP đã báo cáo Chính phủ xem xét, hướng dẫn UBND TP xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.