Sau Nam Hải 9, Trung Quốc đưa thêm 3 giàn khoan vào Biển Đông

Sau chưa đầy 2 tháng đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam, Trung Quốc đang điều thêm 3 giàn khoan tới Biển Đông để khai thác dầu mỏ và khí đốt, gây bất ổn an ninh trong khu vực.

Hãng tin Reuters cho hay theo thông tin đăng tải trên website của Tổng cục An toàn Hàng hải Trung Quốc (Cục Hải sự), giàn khoan Nam Hải số 2 và số 5 sẽ được triển khai ở vùng biển giữa miền nam Trung Quốc và quần đảo Đông Sa hiện đang nằm dưới sự kiểm soát của Đài Loan. Giàn khoan Nam Hải số 4 sẽ hoạt động gần bờ biển Trung Quốc. 

Dù không công bố các giàn khoan trên thuộc sở hữu của ban ngành nào song Tổng cục An toàn Hàng hải Trung Quốc khẳng định cả 3 giàn khoan này sẽ duy trì hoạt động tại các vùng biển trên tới ngày 12/8.

Sau Nam Hải 9, Trung Quốc đưa thêm 3 giàn khoan vào Biển Đông ảnh 1
Giàn khoan Nam Hải 9 hồi còn dưới tên Transocean Richardson.

Hồi đầu tuần này, Bắc Kinh đã điều giàn khoan Nam Hải 9 tới cửa vịnh Bắc Bộ. Tính tới ngày hôm nay (20/6), giàn khoan Nam Hải 9 của Trung Quốc đang hoạt động bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Hành động điều động thêm 3 giàn khoan tới Biển Đông cho thấy Trung Quốc ngày càng hung hăng trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát vùng biển chiến lược giàu tài nguyên tại châu Á. 

Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời ông Zhuang Goutu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Hạ Môn nhận định việc triển khai hàng loạt giàn khoan dầu là "hành động mang tính chiến lược" của Trung Quốc. 

"Tăng số lượng giàn khoan dầu trên Biển Đông sẽ gây tâm lý chấn động cho Việt Nam và Philippines", ông Zhuang nói.

Trước đó, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) từng tuyên bố sẽ cho triển khai 4 dự án ở miền tây và miền đông Biển Đông trong nửa cuối năm 2014. Tuy nhiên, không rõ các giàn khoan mới được Trung Quốc điều động có nằm trong 4 dự án trên hay không.

Mặc dù, phát ngôn viên của CNOOC đã từ chối đưa ra lời bình luận, song công ty này lâu nay không giấu diếm tham vọng mở rộng phạm vi khai thác tại các vùng biển sâu ngoài khơi Trung Quốc. Theo CNOOC, trong năm 2014, công ty này sẽ tăng khoản chi tiêu vốn hàng năm lên mức 20 tỷ USD. 

Hành động Trung Quốc di chuyển và hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trị giá 1 tỷ USD thuộc sở hữu của CNOOC vào vùng biển thuộc Vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách đảo Lý Sơn 119 hải lý gần quần đảo Hoàng Sa hồi đầu tháng Năm, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các nước trong khu vực và cộng đồng quốc tế

Trước đó, Trung Quốc đã ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông – khu vực mà cả Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei và Đài Loan cùng khẳng định chủ quyền.  

Nội dung được thực hiện qua thảm khảo nguồn tin Reuters (Anh), một trong những hãng tin lớn nhất thế giới. Reuters cung cấp bài viết, hình ảnh, đồ họa và video cho rất nhiều tờ báo, đài phát thanh, đài truyền hình, Internet và các phương tiện truyền thông khác trên toàn thế giới.

Theo MINH THU /Infonet

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.