Sau một đêm, 85 tài xế taxi bỗng dưng… mất việc!

(PLO)- Ngày 2-8, đại diện Tập đoàn TTC cho biết lãnh đạo Công ty Thành Thành Công và 85 nhân sự thuộc Trung tâm taxi Thành Thành Công Bình Thuận đã có buổi làm việc liên quan đến chuyện sau một đêm 85 tài xế taxi bỗng dưng mất việc.

Được biết sáng 1-8, nhiều tài xế thuộc Trung tâm taxi tài xế (TTC) Bình Thuận đến ca vào công ty nhận xe thì bất ngờ nhận được thông báo Trung tâm taxi đã ngưng hoạt động.

Theo họ, tối 31-7, sau khi hết ca, họ được người quản lý yêu cầu phải đưa xe vào kho “để bảo trì” nhưng hôm sau thì nhận được tin trung tâm chấm dứt hoạt động. Điều này khiến họ và gia đình rơi vào tình trạng khó khăn, không có việc làm.

Cuộc họp giải quyết chuyện 85 tài xế taxi bỗng dưng mất việc.

Thông tin mà chúng tôi biết được, Trung tâm taxi TTC Bình Thuận trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Thành Công. Lệnh dừng hoạt động taxi TTC do chủ tịch Tập đoàn TTC quyết định.  

Tại buổi làm việc vào trưa 1-8, ông Dương Văn Mậu, đại diện công đoàn cơ sở, đã ghi nhận những ý kiến góp ý của người lao động. Đồng thời, cũng mong muốn phía Tập đoàn TTC giải quyết chế độ hợp lý và hỗ trợ cho người lao động theo đúng luật.

Taxi vẫn còn mới nhưng phải đưa hết vào kho để "bảo trì"

Được biết trước đây các tài xế muốn ký hợp đồng lao động đã phải ký quỹ 5 triệu đồng/người. Tại cuộc họp, các tài xế đặt câu hỏi: Hằng tháng họ đều tham gia đóng tiền bảo hiểm, quỹ công đoàn, quỹ taxi, giờ số tiền đó người lao động có được hưởng hay không và phía công ty sẽ trợ cấp cho họ ra sao khi đồng loạt gần cả trăm lao động nghỉ việc trong khi sau hai năm hoạt động doanh thu đều đạt chỉ tiêu?

Đến ngày 2-8, phía công ty và tài xế đã thống nhất về hướng xử lý chế độ sau khi giải thể trung tâm taxi này. Theo đó, doanh nghiệp sẽ hỗ trợ tiền mỗi nhân viên thêm một tháng lương (tương đương số tiền lương tháng 13) để trang trải cuộc sống. Đây là khoản hỗ trợ cụ thể, vì thông tin chấm dứt hợp đồng lao động quá bất ngờ khiến người lao động không kịp thời kiếm việc làm, sẽ khó khăn trong cuộc sống. 

Hướng sắp xếp công việc tiếp theo cũng được ban lãnh đạo trung tâm taxi trao đổi với toàn thể người lao động. Cụ thể, có bốn nhân sự của trung tâm được bố trí điều chuyển sang các bộ phận giặt ủi, kinh doanh và trung tâm thương mại. Có bốn nhân sự chưa sắp xếp được công việc thì công ty sẽ thanh toán chế độ mất việc làm với tổng số tiền là hơn 39 triệu đồng.

Còn 77 lao động không được hưởng chế độ do công ty chi trả cũng sẽ được hoàn trả số tiền huy động vốn, quyết toán tiền đã trừ hằng tháng trước ngày 8-8. Đơn vị này hứa sẽ không thu hồi chi phí đào tạo, giá trị đồng phục của trung tâm taxi, đồng thời hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục trợ cấp thất nghiệp kịp thời và nhanh chóng.

Trung tâm taxi TTC Bình Thuận trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư TTC của đại gia Đặng Văn Thành. Trung tâm taxi TTC tiền thân là taxi Bình Thuận, được quản lý bởi Công ty Du lịch Bình Thuận. Năm 2015, TTC thâu tóm Công ty Du lịch Bình Thuận, trong đó có taxi và đổi tên thành Trung tâm taxi TTC.

Nguyên nhân mà trung tâm taxi này đột ngột ngưng hoạt động vẫn chưa được công bố.

Được biết ngày 29-7, Vinasun Taxi - Công ty Cổ phần Ánh Dương (Vinasun Corp) chính thức khai trương Vinasun Taxi tại Bình Thuận. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.